Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa đạn đạo bất cứ lúc nào

Một động cơ ICBM được thử nghiệm tại Trung tâm Không gian Sohae ở Cholsan, tỉnh Pyongan, Triều Tiên.
Một động cơ ICBM được thử nghiệm tại Trung tâm Không gian Sohae ở Cholsan, tỉnh Pyongan, Triều Tiên.
TPO - Hôm 8/1, Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi đâu, Reuters đưa tin.

“ICBM sẽ được phóng thử bất cứ lúc nào và  tại bất cứ nơi đâu”, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 7/1 cho biết, chương trình vũ khí hạt nhân và phòng thủ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ” và nước này đã chuẩn bị để bắn hạ tên lửa trong một vụ phóng hoặc thử tên lửa của Bình Nhưỡng nếu nó hướng tới tới lãnh thổ của Mỹ hoặc đồng minh.

Ông Carter cho biết trong chương trình truyền hình “Meet the Press” của đài NBC: “Chúng tôi chỉ bắn hạ những tên lửa có khả năng đe dọa, tức là nếu nhắm tới lãnh thổ của chúng tôi hoặc đồng minh”.

Hôm 5/1, Mỹ cho biết Triều Tiên có sự cải thiện “chất lượng” về khả năng hạt nhân và tên lửa sau hàng loạt các vụ phóng thử diễn ra năm ngoái.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.