‘Triều Tiên sẽ thử các loại vũ khí hạt nhân nhỏ hơn, đa dạng hơn’

Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên phóng hôm 14/5. Ảnh: Yonhap
Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên phóng hôm 14/5. Ảnh: Yonhap
TPO - Bình Nhưỡng hôm nay, 16/5 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa với những loại vũ khí hạt nhân nhỏ hơn và đa dạng hơn.

Theo Yonhap, tuyên bố này được đăng tải trên báo chí Triều Tiên hôm nay, 16/5 sau một cuộc họp về việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Triều Tiên Pak Jong-hak cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của Washington.

“Cho đến khi Mỹ và các đồng minh đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất các loại vũ khí hạt nhân tinh vi và đa dạng hơn, đồng thời thúc đẩy công tác chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm cần thiết”, ông Pak nói.

Những nhận xét này của ông Pak được cho là úp mở về một vụ thử nghiệm hạt nhân hoặc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khác đang được Bình Nhưỡng khẩn trương chuẩn bị.

Hôm qua, Triều Tiên cho biết: vào ngày 14/5, nước này đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung tên Hwasong-12 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng và hoàn toàn có thể vươn tới Mỹ.

Tờ Yonhap nhận định: tên lửa được Bình Nhưỡng thử nghiệm hồi cuối tuần trước dường như là loại tên lửa mạnh nhất mà Triều Tiên từng phóng, đưa nước này tiến một bước xa hơn trong lĩnh vực phát triển ICBM.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.