Triều Tiên phủ nhận mới gửi thư cho ông Trump

Ông Kim và ông Trump tại cuộc gặp ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 30/6/2019. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim và ông Trump tại cuộc gặp ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 30/6/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Triều Tiên hôm nay phủ nhận thông tin nhà lãnh đạo nước này vừa gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng thông tấn KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Trước đó, ông Trump nói với báo giới rằng gần đây ông đã nhận được một “bức thư đẹp đẽ” từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un. “Chúng tôi đang ổn với Triều Tiên”, ông Trump nói ngày 18/4 tại Washington.

Đáp lại, KCNA dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên: “Ông ấy có thể nhắc đến những lá thư cá nhân được trao đổi trước đây, chúng tôi không chắc. Nhưng gần đây không có bức thư nào gửi đến tổng thống Mỹ từ nhà lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên”, KCNA đưa tin. 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng quan hệ giữa nhà lãnh đạo của họ với lãnh đạo Mỹ “không phải vấn đề nên được đưa ra để nghi binh hoặc lạm dụng cho những mục đích vị kỷ”.

Ngày 19/4, một quan chức từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói với báo giới rằng ông Trump đã nhắc đến bức thư trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in ngày 18/4. 

Ông Trump gửi một bức thư cho ông Kim Jong Un hồi tháng 3. Triều Tiên nói rằng đây là dấu hiệu cho “quan hệ cá nhân đặc biệt và vững chắc” giữa hai lãnh đạo, bất chấp những xích mích gần đây.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.