Triều Tiên có thể thử tên lửa xuyên lục địa vào ngày Trump nhậm chức

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một đơn vị tên lửa. Ảnh: KCTV
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một đơn vị tên lửa. Ảnh: KCTV
Triều Tiên đã vận chuyển phần dưới tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể phóng thử vào ngày Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. 

Triều Tiên đã nâng cấp một mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), truyền thông Hàn Quốc hôm nay dẫn các nguồn tin quân sự cho biết. 

Trong bài phát biểu đầu năm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói nước này đã tiến rất gần đến cuộc thử nghiệm phóng ICBM, trong khi báo nhà nước Triều Tiên cho biết vụ phóng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. 

Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm qua tiết lộ họ phát hiện Triều Tiên di chuyển hai bộ phận của tên lửa, được tin là phần nửa dưới của ICBM, làm dấy lên lo ngại về vụ thử sắp diễn ra, theo Chosun Ilbo.

Hai bộ phận tên lửa này dài gần 15 mét, ngắn hơn so với tên lửa KN-08 và KN-14, hai loại tên lửa liên lục địa với bệ phóng di động của Triều Tiên.

Một ICBM với bệ phóng di động có thể được giấu kín hoặc di chuyển cho tới khi phóng, khiến việc theo dõi và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.