Có 24 kết quả :

Tăng gấp 7 lần mức phạt hành vi buộc người trong gia đình triệt sản

Tăng gấp 7 lần mức phạt hành vi buộc người trong gia đình triệt sản

TPO - Từ ngày 1/1/2022, hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được tăng gấp nhiều lần so với quy định cũ, như tăng mức phạt lên gấp 7 lần với hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.
Bác sĩ tư vấn các biện pháp tránh thai cho người dân tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần

Triệt… thay cho vợ

TP - Triệt sản nam vốn không nhiều bằng nữ, bởi nhiệm vụ nối dõi nặng nề, điều ra tiếng vào và cả sự hiểu biết hạn hẹp khiến họ không dám thực hiện. Nhưng cũng có những ông chồng chẳng cần ai phải vận động, chẳng vì bất cứ áp lực gì, họ tự nguyện đi triệt sản để chia sẻ với người phụ nữ của đời mình. Anh N.T.L (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là một trong những trường hợp hiếm như thế. 
Chị T.H.M quyết định triệt sản khi một nách ba con làm kinh tế gia đình kiệt quệ. Ảnh: Thanh Trần

Ðằng sau những ca triệt sản

TP - Thay vì dùng bao cao su, đặt vòng, uống thuốc… nhiều cặp vợ chồng đi đến quyết định chọn biện pháp triệt sản. Đằng sau lựa chọn ấy có người thật sự hiểu biết, có người mơ hồ, hoài nghi, lo sợ...
Vì sao triệt sản rồi vẫn có thể mang thai?

Vì sao triệt sản rồi vẫn có thể mang thai?

TPO - Liên quan trường hợp của chị S – bà mẹ 3 con sau khi triệt sản mà vẫn có thai, các chuyên gia sản khoa đều cho rằng nó có thể xảy ra bởi xác suất này từ 1 - 2 % và không có biện pháp tránh thai nào là an toàn tuyệt đối.
Khi U60… vỡ kế hoạch

Khi U60… vỡ kế hoạch

Tưởng mình đã già, không thể làm mẹ được nữa, nhiều phụ nữ thuộc hàng U50, U60 rơi vào tình huống oái oăm khi ngày nọ, chiếc que thử thai hiện ra 2 vạch!
Rủ nhau đi triệt sản để... lấy thành tích

Rủ nhau đi triệt sản để... lấy thành tích

Những người đàn ông ở các xã, thị trấn thuộc H.Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), thậm chí chưa lập gia đình cũng “được” vận động đi triệt sản. Có lẽ nhờ vậy mà liên tiếp 2 năm liền, huyện này “dẫn đầu tỉnh” về phong trào triệt sản.
Triệt sản để đổi lấy 200 bảng Anh

Triệt sản để đổi lấy 200 bảng Anh

TP - Hôm 23-10, một người nghiện Anh đã công khai chuyện mình đồng ý làm thủ thuật cắt ống dẫn tinh để nhận được khoản tiền nhỏ, 200 bảng Anh từ một tổ chức từ thiện Mỹ đã làm chấn động nước Anh.