Triển lãm ảnh về 54 dân tộc anh em Việt Nam tại Pháp

Triển lãm ảnh về 54 dân tộc anh em Việt Nam tại Pháp
TP - Triển lãm ảnh “Việt Nam - thống nhất trong đa dạng - 54 khuôn mặt và trang phục của các dân tộc Việt Nam” vừa khai mạc tại khuôn viên Thượng viện Pháp, trong vườn Luxembourg, trung tâm Paris, với sự có mặt của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao Pháp. 

Đây là cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Sebastien Laval cùng với Lê Vượng - một nhiếp ảnh gia, cựu chiến binh. Sebastien Laval, một nhiếp ảnh gia trẻ người Pháp đến Việt Nam lần đầu vào năm 1995 và ngay lập tức bị mê hoặc bởi con người và cảnh vật nơi đây. Sau đó anh đã dành 18 năm để ghi chép lại cuộc sống của 54 dân tộc cũng như cảnh vật của vùng đất mà với anh là vô cùng bí ẩn này.


Còn nhiếp ảnh gia, cựu chiến binh Lê Vượng đã cống hiến trọn đời mình cho nhiếp ảnh. Ở tuổi 95, ông cụ người Hà Nội vẫn đạp xe mỗi sáng sớm, khám phá thành phố và lưu giữ lại những khoảnh khắc sống quanh mình. 

Ông cũng đã đi khắp đất nước không mệt mỏi, để sưu tập cho mình kho tàng những ký ức quý giá về cuộc sống của một đất nước đang không ngừng biến đổi.  

Các tác phẩm của Lê Vượng từng được triển lãm tại châu Âu, châu Á và được treo tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.