Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí
TPO - Theo thống kê, trên toàn thế giới, tỷ lệ trẻ em sinh ra với dị tật hở môi, hàm ếch là 1/700 em. Cứ mỗi 3 phút lại có một em nhỏ được sinh ra với dị tật này.

Trẻ em sinh ra với dị tật hở môi, hàm ếch có nguy cơ tử vong trước một tuổi cao gấp 2 lần so với trẻ bình thường. Ngoài ra, các em thường gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày như: ăn uống, nghe, nói hoặc hít thở đúng cách.

Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí ảnh 1

Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí bởi Operation Smile

Đặc biệt, ở một số vùng tại Việt Nam - quốc gia có tỷ lệ trẻ em mắc dị tật hàm mặt cao trên thế giới, các em còn phải chịu sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng. Phần đông các em sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật.

Operation Smile - Phẫu thuật nụ cười, là chương trình phẫu thuật nhân đạo nhằm thay đổi cuộc sống của các em bị dị tật hở môi, hàm ếch, đặc biệt trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những ca phẫu thuật miễn phí sẽ giúp các em trở lại với cuộc sống bình thường với những nụ cười lành lặn.

Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí ảnh 2

Trẻ bị dị tật này thường khó khăn trong việc ăn uống và hô hấp

Trong dịp này, chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở môi, hàm ếch diễn ra tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với sự hỗ trợ của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, từ ngày 14/12 tới 18/12.

Chương trình do GM Việt Nam tài trợ, và sẽ có khoảng 40 trẻ được khám và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí trong dịp này. Trẻ chủ yếu đến từ các tỉnh vùng núi phía Bắc, vốn có hoàn cảnh khó khăn, không thể chi trả cho những ca phẫu thuật dịch vụ tốn kém.

Trẻ hở môi, hàm ếch được phẫu thuật miễn phí ảnh 3

Chương trình nhân đạo tạo cơ hội phẫu thuật miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.