Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM

Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM
TPO - Sáng nay (4/6) tại TP.HCM, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty xử lý chất thải rắn VN- VWS đã tổ chức gặp mặt và trao quà cho 30 cựu Thanh niên xung phong (TNXP), tham gia kháng chiến chống Pháp tại TPHCM, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Bà Trương Thị Ngọc Hằng- Trưởng phòng đối ngoại của VWS cho biết, việc làm này không chỉ thể hiện sự tri ân với những cựu Thanh niên xung phong mà còn dạy cho con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tại buổi gặp gỡ và trao quà, bác Nguyễn Quang Bích (Nghệ sĩ ưu tú Lân Bích), người từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong ở chiến dịch Điện Biên Phủ đã bày tỏ: “Dù chỉ là phần quà nhỏ nhưng việc làm của báo Tiền Phong và VWS khiến chúng tôi xúc động”.

Những hình ảnh trao quà của báo Tiền Phong tại TPHCM sáng nay

Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM ảnh 1

Bà Trương Thị Ngọc Hằng- đại diện VWS trao quà cho cựu TNXP

Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM ảnh 2

Ông Lý Thành Tâm- phụ trách cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM chụp hình với các cựu TNXP

Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM ảnh 3

Nghệ sĩ ưu tú Lân Bích phát biểu cảm ơn

Trao quà cho cựu Thanh niên xung phong tại TPHCM ảnh 4

Đại diện nhà tài trợ nhận hoa từ Hội cựu TNXP TPHCM

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.