Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lữ Anh Dồi cho bà Nguyễn Thị Mai.
Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lữ Anh Dồi cho bà Nguyễn Thị Mai.
TPO - Ngày 27/7, UBND tỉnh Cà Mau, UBND thành phố Cà Mau cùng các cơ quan làm Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Lữ Anh Dồi.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau long trọng trao Bằng tổ quốc ghi công cho bà Nguyễn Thị Mai, 66 tuổi, vợ liệt sĩ Lữ Anh Dồi.

Ông Thân Đức Hưởng biểu dương báo chí, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã hết lòng tìm chân lý, giúp làm sáng tỏ vụ án, giải oan cho liệt sỹ Lữ Anh Dồi. “Toàn hệ thống chính trị, nhân dân làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa”- ông Thân Đức Hưởng nói.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Cà Mau ghi nhận hy sinh dũng cảm của liệt sỹ Lữ Anh Dồi trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đã dũng cảm ngăn chặn hành động đưa người vượt biên phi pháp sau ngày Miền Nam giải phóng.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Mai thắp hương cho chồng ngày đầu tiên đón bằng Tổ quốc ghi công

Liệt sĩ Lữ Anh Dồi, sinh năm 1950, nhập ngũ ngày 20/3/1970, được phong thiếu úy và giữ chức vụ Chính trị viên Đại đội cơ động Bộ đội Biên phòng Minh Hải (nay là Cà Mau- Bạc Liêu). Thiếu úy Lữ Anh Dồi hy sinh ngày 27/3/1979, tại thị trấn Hộ Phòng (Gía Rai, Bạc Liêu) khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu úy Lữ Anh Dồi bị sát hại do qui chụp “phản quốc”, “chống cự”, “biến chất” bằng 4 phát súng của đồng đội. Gần 10 năm sau, Tòa án Quân sự các cấp vào cuộc, mình oan cho thiếu úy Lữ Anh Dồi, trừng trị người chủ mưu là Nguyễn Ngọc, nguyên Phó ty Công an Minh Hải và chuẩn ý Thái Văn Hùng ra tay sát hại thiếu úy Lữ Anh Dồi, với mức án tương xứng.  

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Lữ Anh Dồi ảnh 2 Người dân mừng cho gia đình liệt sĩ Lữ Anh Dồi được minh oan và vinh danh.

Bà Nguyễn Thị Mai vợ thiếu úy Lữ Anh Dồi đã đi tìm công lý, minh oan và dành được danh hiệu thiêng liêng bằng Tổ quốc ghi công cho chồng. Bà Nguyễn Thị Mai cảm tạ mọi người đã đồng hành, những ân nhân hỗ trợ, giúp đỡ suốt 38 năm tìm công lý và được Đảng, Chính phủ và nhân dân ghi công.

MỚI - NÓNG