Trao 600 hộp sữa tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Trao 600 hộp sữa tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19
TPO - Để hỗ trợ những trẻ mồ côi và con em y bác sĩ nhà tài trợ đã phối hợp với chương trình “ Đồng hành cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” trao 600 hộp sữa tới Bệnh viện Hùng Vương TPHCM và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ở Bình Dương.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên dịch vẫn diến biến phức tạp. Để bảo vệ các thành quả đã đạt được, tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh, chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” đang nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân.

Trao 600 hộp sữa tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19 ảnh 1

Đại diện công ty trao tặng sữa tới Bệnh viện Hùng Vương trong chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19"

Ngày 18/11, đại diện Báo Tiền Phong đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Damo Group trao tặng 600 hộp sữa DANALAC (800gr) tới con em cán bộ y bác sĩ tham gia chống dịch, trẻ mồ côi tại Bệnh viện Hùng Vương TPHCM và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Xuân Tùng, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Damo Group cho biết, sữa DANALAC là sản phẩm được nhập nguyên hộp từ châu Âu. Tổng giá trị của 600 hộp sữa được trao tặng là 350 triệu đồng. Đây cũng chuỗi các hoạt động “Niềm vui của mẹ - Nụ cười của bé” mà công ty đang thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trao 600 hộp sữa tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19 ảnh 2

Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết trao thư cảm ơn tới công ty tài trợ sữa

Tiếp nhận sự hỗ trợ trên, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Tiền Phong và nhà tài trợ. Bà cho biết, đợt bùng phát dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành y tế và cộng đồng. Tại Bệnh viện Hùng Vương có 8 trẻ chào đời nhưng đã vĩnh viễn mất mẹ vì dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ bị bỏ rơi do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thủ tục chuyển tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi bị chậm, một số trẻ đã 9 tháng tuổi hiện vẫn được nuôi dưỡng tại bệnh viện. Nguồn sữa được tài trợ sẽ trở thành một trong những sản phẩm dinh dưỡng góp phần chăm sóc các bé được tốt hơn.

MỚI - NÓNG