Trần tình của nam sinh bị vạ lây vụ 'cô giáo bị tố có tình cảm với học sinh'

Nam sinh Trần Công Mẫn suy sụp vì bị nghi oan có quan hệ với cô giáo.
Nam sinh Trần Công Mẫn suy sụp vì bị nghi oan có quan hệ với cô giáo.
TPO - Bất ngờ bị cho là nhân vật liên quan đến vụ việc cô giáo bị tố đi nhà nghỉ với học sinh, một học sinh ở thị xã La Gi suy sụp tinh thần và mong được làm sáng tỏ sự việc. 

Trong khi vụ việc cô giáo V.H ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bị chồng tố cáo có quan hệ bất chính với học sinh đang được cơ quan chức năng làm rõ, thì những ngày qua trên mạng  xã hội lan truyền hình ảnh, thông tin về nam sinh Trần Công Mẫn trú tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi, học lớp 10 tại trường PTTH N.H thị xã La Gi- nơi cô giáo V.H đang công tác bị cho là nhân vật liên quan đến vụ việc này. Gặp gỡ phóng viên, học sinh này suy sụp tinh thần và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, ngăn chặn thông tin bịa đặt này.

Trước tin đồn là nam sinh liên quan trong vụ việc cô giáo V.H. Trần Công Mẫn cho biết những ngày qua em đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. “Hôm thứ 5 vừa qua, con lướt facebook thì thấy hình ảnh của con rất nhiều. Ra đường, hàng xóm nhìn chỉ trỏ, rồi người ta cười. Bạn bè thì nói "Mẫn ơi mày nổi tiếng rồi đó". Khi đến trường một nhóm anh chị khối 11 chỉ vào con rồi nói mày là thằng đã phá hủy, phá nát sự nghiệp của cô rồi đó. Con rất buồn và không muốn tiếp xúc với ai. Con chỉ muốn ở nhà một mình. Cũng vì chuyện đó mà ba mẹ con rất buồn phiền, bà ngoại đổ bệnh phải nhập viện”.

Trước những thông tin không đúng về mình Mẫn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra ra ai là người đã bôi xấu mình trên mạng, buộc họ phải xin lỗi để trả lại danh dự cho gia đình và bản thân em.

Trần tình của nam sinh bị vạ lây vụ 'cô giáo bị tố có tình cảm với học sinh' ảnh 1 Mẹ của Mẫn cho biết rất hoang mang và lo lắng cho con trai khi thông tin không đúng sự thật lan truyền trên mạng mấy ngày qua

Bà Nguyễn Thị Thu Nga., mẹ của Mẫn cũng hoang mang lo lắng trước thông tin về con trai của mình. Bà Ngà nói: "Tôi không dùng mạng xã hội nên không biết gì, đến ngày 7/3 vừa qua tôi ra đường mọi người nhìn tôi con mắt khác lắm, xì xầm bàn tán, đến gần thì người ta không nói gì" .

Theo bà Nga, buổi chiều 7/3 có hơn 100 cuộc điện thoại gọi đến nói với đại ý: “Nga, mày biết tin gì không ?  con mày ngủ chung với cô giáo bị người ta bắt gặp ở khách sạn đó”. Bà Nga cho biết: “Tôi bức xúc không biết phải con mình như vậy không liền gọi con đang đi học thêm về hỏi. Lúc này cháu nói "con không có làm chuyện đó". Tôi hỏi không có  sao người ta đăng hình con lên. Mẫn nói: mẹ cứ tin con đi. Con chỉ học thêm cô H., nhưng cách đây 2 tháng, cô nghỉ nên con chuyển sang lớp khác rồi”.

Dù tin con mình, nhưng làng xóm vẫn cứ ngờ vực. Bà Nga kể: "Tôi không biết làm sao nữa, gặp tôi xóm làng cứ hỏi: “Nga hình con mày trên mạng này. Tôi nói, con em không có như vậy đâu, nhưng người ta cứ nói này nói nọ. Tôi có lên công an báo cáo sự việc nhưng công an cũng chưa làm việc, tôi không biết cách nào để phân trần, chỉ mong cộng đồng, báo chí giúp  khẳng định rõ là cháu không liên quan đến vụ việc này để giúp cháu an tâm học hành". Theo bà Nga, bây giờ Mẫn học hành sa sút. "Cháu rất buồn, chán nản không được như trước nữa”- bà đượm nước mắt. 

Bà Th. một người biết rõ về gia đình Mẫn và cô giáo V.H. cho biết: “Thằng Mẫn, rất ngoan hiền, vô tư,  ban đầu cháu nói mình không liên quan thì không gì phải sợ. Nhưng những ngày qua, đi đâu người ta cũng nói, thằng bé không chịu nổi áp lực. Cô giáo H. trẻ đẹp và thân thiện với học trò nên được các em quý mến. Hình ảnh trên mạng là Mẫn cùng nhiều bạn trong lớp khác đi ăn mì cay với cô rồi chụp ảnh với cô. Bây giờ người ta lấy rồi gán ghép chuyện cho thằng nhỏ”.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Đinh Văn Tuân, hiệu trưởng trường PTTH N.H. cho biết, trước thông tin không đúng về Mẫn, nhà trường đã giao Đoàn thanh niên, Công đoàn thăm hỏi, động viên em. Nhà trường cũng đã báo cáo cơ quan an ninh nhờ ngăn chặn trang mạng nào đã thông tin không đúng sự thực để em an tâm học hành. "Không chỉ riêng vụ việc về em Mẫn, nhà trường đã phổ biến đến giáo viên và học sinh không đưa những thông tin không chính xác"- thầy Tuân nói

Riêng về vụ việc cô giáo V.H. , ông Tuân cho biết: vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Hiện nay cô H. vẫn làm giám thị tại trường. Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng công an thị xã La Gi cho biết đơn vị đã nhận được đơn người chồng tố cô H., vụ việc hiện đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.