Trận Anh - Đan Mạch lập kỷ lục truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
Cơn sốt bóng đá thực sự đang nóng lên từng ngày tại Anh
Cơn sốt bóng đá thực sự đang nóng lên từng ngày tại Anh
TPO - Trận Anh - Đan Mạch ở bán kết EURO 2020 vừa đi vào lịch sử với tư cách là sự kiện bóng đá có nhiều người xem trực tiếp trên TV nhất trên lãnh thổ Vương quốc Anh.

Theo thống kê của kênh truyền hình ITV, trên khắp lãnh thổ Vương quốc Anh, có tới 27,6 triệu thuê bao xem ITV ở khung giờ phát sóng trực tiếp trận Anh - Đan Mạch. Thống kê này tính cả các hệ thống kênh vệ tinh của ITV.

Đây cũng là sự kiện bóng đá thu hút lượng người xem qua truyền hình cao nhất lịch sử Vương quốc Anh, vượt con số 27,5 triệu người xem ở bán kết World Cup 2018, trận đấu mà Anh đã thua Croatia và 26 triệu người xem ở đại chiến Anh - Argentina tại France 98.

Tính trong tất cả thì kỷ lục mà trận Anh - Đan Mạch vừa thiết lập là sự kiện có nhiều người xem trực tiếp thứ 3 trong lịch sử xứ sương mù. Nó chỉ ít người xem hơn 2 sự kiện không phải bóng đá khác là màn khai mạc Olympic 2012 và buổi thông báo phong tỏa London do COVID-19 của Thủ tướng Boris Johnson vào tháng 3/2020 với 28 triệu người xem.

Thế mới thấy mức độ quan tâm của người dân Anh dành cho trận bán kết lịch sử vừa qua. Và họ cũng được tưởng thưởng khi lần đầu tiên đội nhà vào tới chung kết của một kỳ EURO. Với những hiệu ứng mạnh mẽ từ Tam sư, ITV cũng kỳ vọng ở trận chung kết diễn ra vào rạng sáng thứ Hai tới, một kỷ lục mới sẽ được thiết lập về số người xem trực tiếp trận đấu của ĐT Anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.