TPHCM: Hơn 25.000 học sinh sẽ 'không có cửa' vào lớp 10 công lập

Kỳ tuyển sinh năm nay, TPHCM có khoảng 25.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập
Kỳ tuyển sinh năm nay, TPHCM có khoảng 25.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập
TPO - Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2017- 2018, TP có tổng số 101.720 học sinh lớp 9. Trong khi đó, TP dự kiến tỷ lệ học sinh vào công lập năm học 2018 - 2019 sẽ dao động ở mức 75%, tương đương với năm học tới có khoảng 76.000 HS vào trường công, còn lại khoảng 25.000 HS sẽ học các mô hình khác.  

Vừa qua, Sở GD&ĐT TPHCM công bố thông tin thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018- 2019. 

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 6. Thí sinh dự thi sẽ vẫn trải qua ba bài thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Theo quy định của kỳ thi, sau khi có kết quả thi, những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay căng thẳng hơn khi số lượng học sinh lớp 9 tăng xấp xỉ 20.000 so với năm học trước. Trong khi đó, theo thông tin dự kiến, tỷ lệ học sinh vào công lập năm học 2018 - 2019 sẽ dao động ở mức 75%.

Như vậy, năm học tới có khoảng 76.000 học sinh vào trường công, còn lại khoảng 25.000 học sinh sẽ học các mô hình khác. So với kỳ tuyển sinh 2017, số học sinh không trúng tuyển sắp tới cao hơn gần 10.000.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).