TPHCM đang truy vết người tiếp xúc với công chứng viên mắc COVID-19 ở Hà Nội

Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)
Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)
TPO - Cơ quan chức năng TPHCM đang truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân (BN 1883, nam) là công chứng viên ở Hà Nội, đến Thành phố vào ngày 29/1.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, ngày 3/2, những nơi BN 1883 ghé đến khi ở TPHCM, chưa có nơi nào bị cách ly, phong tỏa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nhân viên tại văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển dày đặc. Trong đó, ngày 29/1, người đàn ông này bay vào TPHCM trên chuyến bay 6h30 của Vietnam Airlines từ sân bay Nội Bài. 9-10h cùng ngày, BN 1883 ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà.

Khoảng 11h, người này đến nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn và ở đó khoảng 30 phút, sau đó đi bộ ra sân bay. Khoảng 21h, bệnh nhân về đến Hà Nội (đi chuyến bay của hãng Bamboo Airway), gửi xe ở sân bay và tự đi về nhà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, Thành phố cũng đang tiếp tục truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 ở Bình Dương. Cụ thể, liên quan đến BN 1660, truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, tất cả đã có kết quả âm tính. 142 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TPHCM, trong đó 134 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 8 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN1801, BN1843 tại Bình Dương (địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tiếp xúc gần BN1644 - 36 tuổi, ở Hải Dương), HCDC xác định được 51 trường hợp đi cùng BN1801 trên chuyến bay VJ275 và đang cư trú tại TPHCM.

Trong số này, 49 trường hợp đã được xác minh, gồm 46 mẫu âm tính và 3 người đang chờ kết quả. Ngoài ra, 49 trường hợp khác tiếp xúc gần BN1843, có 46 người đã có kết quả âm tính, 3 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Thành phố đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiện các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Tính đến 7g ngày 3/2, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 774 trường hợp.  734 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó 1 dương tính là bệnh nhân 1660, 670 trường hợp âm tính, 63 đang chờ kết quả.

Kết quả cụ thể như sau: có 63 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các tỉnh, thành khác đã khai báo, trong đó 59 âm tính, 01 dương tính là bệnh nhân 1660, 3 đang chờ kết quả; Từ ngày 1-27/1 có 157 người từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương khai báo, đã lấy mẫu 143 trường hợp, trong đó 117 âm tính, 26 đang chờ kết quả; Từ ngày 1-27/1 có 387 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn khai báo, đã lấy mẫu 377 trường hợp trong đó 352 âm tính, 25 đang chờ kết quả; Có 150 trường hợp đến từ nơi khác của Hải Dương, Quảng Ninh, đã lấy mẫu 129 trường hợp, trong đó 121 âm tính, 8 đang chờ kết quả; Có 22 người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố, 21 có kết quả âm tính, 1 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, TPHCM có 2.829 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; 535 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

“Nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào tại Thành phố, người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là và thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” – HCDC khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.