Có 190 kết quả :

‘Nữ quái’ giả mạo tài khoản Zalo lừa chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

‘Nữ quái’ giả mạo tài khoản Zalo lừa chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

TPO - Với thủ đoạn tạo tài khoản Zalo giả mạo, Phan Huỳnh Quỳnh Như (ngụ tại TP. Huế) đưa ra thông tin “gia đình về Việt Nam không đem tiền mặt”, “mượn tiền để cho gia đình sử dụng”, “mượn tiền để chữa bệnh tại TP. HCM”… đối với bị hại để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.
Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế

Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế

TPO - Theo UBND thành phố Huế, vị trí đề xuất dựng đặt tác phẩm tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi tiếp nhận từ một doanh nhân ở TPHCM trao tặng là khu vực công viên Trịnh Công Sơn ven sông Hương (đường Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội, TP Huế).
Thông tin mới vụ con trẻ phải 'học nhờ' trụ sở phường vì trường mầm non bị đình chỉ hoạt động

Thông tin mới vụ con trẻ phải 'học nhờ' trụ sở phường vì trường mầm non bị đình chỉ hoạt động

TPO - UBND TP Huế đã chỉ đạo các cơ sở mầm non công lập tạo điều kiện tiếp nhận tạm thời số học sinh “học nhờ” tại trụ sở phường Thuận Hòa trong thời gian chờ Trường Mầm non Hương Sen khắc phục các yêu cầu về PCCC của cơ quan chức năng để đủ điều kiện hoạt động trở lại.
Dân đua nhau 'chiếm' đường hơn 370 tỷ đồng làm sân phơi lúa

Dân đua nhau 'chiếm' đường hơn 370 tỷ đồng làm sân phơi lúa

TPO - Dự án đường Phú Mỹ - Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) sau nhiều năm triển khai, đến nay cơ bản hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, ngay khi vừa gỡ bỏ hàng rào để thông tuyến, đưa vào khai thác dịp lễ Quốc khánh 2/9, công trình giao thông này bị nhiều người dân ngang nhiên chiếm dụng làm sân phơi lúa, họp chợ, đỗ xe máy bừa bãi gây mất an toàn vận hành, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Nhìn gần công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung ‘chạy nước rút’ trước mùa mưa bão

Nhìn gần công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung ‘chạy nước rút’ trước mùa mưa bão

TPO - “Đại dự án” đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (thành phố Huế) - cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, sau nhiều tháng khởi công xây dựng hiện đã định hình toàn bộ hệ thống móng trụ và trong giai đoạn thi công nước rút trước mùa mưa bão năm 2023.
Xót xa vườn tượng điêu khắc bị bỏ mặc giữa khu đồi công viên ma mị Thủy Tiên

Xót xa vườn tượng điêu khắc bị bỏ mặc giữa khu đồi công viên ma mị Thủy Tiên

TPO - Ngay từ khi mới hình thành, Vườn tượng điêu khắc quốc tế Huế đã bị “nhốt” trong khuôn viên một doanh nghiệp tại đồi Thiên An (xã Thủy Bằng, TP Huế). Theo thời gian, nhiều tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ trong nước và nước ngoài tạo tác đã bị lãng quên, bỏ mặc đầy xót xa, cám cảnh.