Tottenham vượt mặt M.U trong cuộc đua 'bom tấn' Paulo Dybala

Paulo Dybala trên đường gia nhập Tottenham.
Paulo Dybala trên đường gia nhập Tottenham.
TPO - Trong một diễn biến bất ngờ, Tottenham Hotspur đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Paulo Dybala từ Juventus với lời đề nghị trị giá 62 triệu bảng. Trước đó, tiền đạo người Argentina này từng tiến rất gần tới việc gia nhập M.U.

Có thời điểm, tưởng như Paulo Dybala đã là người của M.U khi đội bóng thành Manchester đưa ra đề nghị trị giá 70 triệu bảng, kèm theo điều khoản cho phép Juventus đàm phán chiêu mộ Romeu Lukaku theo chiều ngược lại. Phía Juventus cũng hứng thú với điều này khi tân HLV Maurizio Sarri vốn là một fan hâm mộ của chân sút người Bỉ.

Thế nhưng rốt cục chẳng có thương vụ nào xảy ra cả. Dybala không muốn gia nhập M.U và đã đưa ra yêu sách về mức lương kèm giá trị chuyển nhượng cao chót vót, khiến đội bóng thành Manchester nản lòng. Lý do chính khiến Dybala từ chối M.U là vì không tin rằng “Quỷ đỏ” có thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa tới và cũng không muốn phải thi đấu tại giải đấu hạng 2 Europa League.

Biết tin Dybala khước từ M.U, Tottenham lập tức vào cuộc. Những ngày qua, họ đã âm thầm tiếp cận chân sút người Argentina và giới lãnh đạo Juventus. Mọi việc diễn ra vô cùng khả quan. Theo thông tin từ nhà báo Di Marzio – chuyên gia thông tin chuyển nhượng về bóng đá Italia của tờ Sky Sports, Tottenham đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cựu ngôi sao Palermo.

Nhà báo Di Marzio tiết lộ, Juventus đã đồng ý lời đề nghị trị giá 62 triệu bảng từ Tottenham dành cho Dybala, đồng thời cho phép nhà á quân Champions League tiếp cận đàm phán riêng với ngôi sao người Argentina và đại diện của mình. Nhiều khả năng, Dybala sẽ đến sân White Hard Lane theo bản hợp đồng 5 năm và nhận lương 200.000 bảng/tuần.

So với M.U, rõ ràng Tottenham là bến đỗ hấp dẫn hơn nhiều đối với Dybala. Đây là đội bóng trẻ trung, có lối chơi đẹp mắt, nằm trong nhóm có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa tới và mùa trước kết thúc ở vị trí thứ 3 giải đấu này, đồng thời hiện là nhà á quân của giải đấu danh giá Champions League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.