Có 42 kết quả :

Mỗi ngày có 300 doanh nghiệp được thành lập

Mỗi ngày có 300 doanh nghiệp được thành lập

TP - Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho biết, tính đến ngày 20/12, cả nước có 110.100 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng 16,2% so với năm 2015. Bình quân, mỗi ngày gần 302 DN ra đời. Tổng vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng. Vốn bình quân một DN thành lập mới là 8,09 tỷ đồng, tăng 48,1% so cùng kỳ năm 2015. 
Doanh nghiệp ở Cần Thơ chưa xứng thực tế

Doanh nghiệp ở Cần Thơ chưa xứng thực tế

TP - Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian tới. 
Thu hồi 98 dự án đầu tư du lịch

Thu hồi 98 dự án đầu tư du lịch

TP - UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi 98 dự án đầu tư du lịch vì nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc triển khai không đúng tiến độ, không đúng với các nội dung đã được phê duyệt. 
Hơn 30 triệu USD vốn ODA cho ngành xây dựng

Hơn 30 triệu USD vốn ODA cho ngành xây dựng

TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2015, bộ này quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là 34,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA, tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực và hoàn thiện thể chế. 
Dây chuyền chế biến lạp xưởng của Vissan

Vissan đầu tư trên 1.700 tỷ đồng để tăng tốc

TPO - Ngày 20/11, Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc công ty cho biết, tổng vốn đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy mới, các trang trại phát triển nguyên liệu trong 5 năm qua (2010-2015) lên đến trên 200 tỷ đồng. Cùng thời gian, vốn điều lệ của công ty cũng được nâng từ 116 tỷ lên 441 tỷ đồng.
Dây chuyền chế biến lạp xưởng của Vissan.

Vissan đầu tư trên 1.700 tỷ đồng vào chế biến thực phẩm

Ngày 20/11, Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc công ty cho biết, tổng vốn đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy mới, các trang trại phát triển nguyên liệu trong 5 năm qua (2010-2015) lên đến trên 200 tỷ đồng. Cùng thời gian, vốn điều lệ của công ty cũng được nâng từ 116 tỷ lên 441 tỷ đồng.
Tháng 9 có hơn 4.500 DN dừng hoạt động

Tháng 9 có hơn 4.500 DN dừng hoạt động

TP - Bộ KH&ĐT vừa công bố số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 9 tháng năm 2014 là 53.192 DN, tổng vốn đăng ký hơn 320 nghìn tỷ đồng (giảm 8,7% về số DN, tăng 13,9% về số vốn so với cùng kỳ năm trước). Tuy vậy, 9 tháng qua đã có 48.330 DN khó khăn phải dừng hoạt động.
Việt Nam đầu tư 19 tỷ USD ra nước ngoài

Việt Nam đầu tư 19 tỷ USD ra nước ngoài

TP - Bộ KH&ĐT cho biết, 7 tháng đầu năm 2014, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 68 dự án sang 21 quốc gia, với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam là 894 triệu USD (giải ngân được 608,9 triệu USD).
WB giải ngân vốn hỗ trợ phát triển vượt ngưỡng 1 tỷ USD

WB giải ngân vốn hỗ trợ phát triển vượt ngưỡng 1 tỷ USD

TP - Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì ngày 15/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi cho biết, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3,2 tỷ USD, cao hơn 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nổi bật là mức giải ngân của Ngân hàng Thế giới (WB) lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
30% ngân sách cho cao tốc Ninh Bình- Bãi Vọt

30% ngân sách cho cao tốc Ninh Bình- Bãi Vọt

TP - Chiều 15/7, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), theo phương thức đối tác công-tư (PPP).