Có 193 kết quả :

'Rót' 100.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp Cần Thơ

'Rót' 100.000 tỷ đồng phát triển công nghiệp Cần Thơ

TPO - Giai đoạn 2021- 2025, Cần Thơ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 75.000-80.000 tỷ đồng; con số này của giai đoạn 2026-2030 là từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng.
Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Dự án quan trọng quốc gia: Đề xuất điều chỉnh lên 35 nghìn tỷ đồng

TPO - Báo cáo về Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tiêu chí tổng mức đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công lên 35.000 tỷ đồng thay vì mức 10.000 tỷ đồng như hiện hành. Tuy nhiên, Uỷ ban thẩm tra cho rằng, đề xuất này "chưa đủ căn cứ".     
Trải qua thời gian, chiến tranh lửa đạn, điện Phụng Tiên đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn

Bộ Ngoại giao Đức hỗ trợ Huế trùng tu di tích

TPO - Sáng 29/9, tại di tích Đại nội Huế (thành phố Huế) diễn ra lễ khởi công Dự án bảo tồn và phục hồi cổng, bình phong, non bộ thuộc điện Phụng Tiên, kết hợp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, do Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức phối hợp tổ chức.
Cận cảnh công trình metro “nợ như chúa chổm”

Cận cảnh công trình metro “nợ như chúa chổm”

TPO - Việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư ban đầu từ 19.000 tỷ đồng lên 47.000 tỷ đồng nhưng chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đã khiến dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) lâm vào tình trạng nợ nần do khó khăn trong công tác giải ngân vốn ODA.
Một km đường sắt đô thị Hà Nội cần 95,8 triệu USD

Một km đường sắt đô thị Hà Nội cần 95,8 triệu USD

TPO - Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án thực hiện quy hoạch 10 dự án đường sắt đô thị theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mức khái toán Hà Nội đưa ra để xây dựng một km đường sắt đô thị tốn khoảng 95,8 triệu USD, tương đương gần 2200 tỷ đồng.
Vinamilk đồng hành cùng sự phát triển của thủ đô Hà Nội

Vinamilk đồng hành cùng sự phát triển của thủ đô Hà Nội

Ngày 25/6/2017, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác đầu tư và phát triển” lần 2 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội đã cùng Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên ký kết bản ghi nhớ Hợp tác đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại thủ đô Hà Nội.