Tổng thống Trump: ‘An ninh Mỹ đang bị đe dọa’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Đó là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang Twitter cá nhân sau khi tòa án phúc thẩm San Francisco duy trì quyết định của tòa sơ thẩm chặn sắc lệnh nhập cư do ông ký ban hành.

“Nền an ninh của Mỹ đang bị đe dọa”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: “Xin hẹn gặp lại tại tòa, nền an ninh của đất nước chúng ta đang bị đe dọa”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cùng ngày cũng đã có cuộc họp báo với các hãng thông tấn và truyền thông Mỹ.

“Đây là tình huống vô cùng, vô cùng nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ gặp họ (các nguyên đơn) tại tòa án. Chúng tôi muốn thắng vụ này”, Tổng thống Trump nói, đồng thời nhấn mạnh tòa án ở San Francisco đã ban hành “phán quyết chính trị”.

Ông Trump cũng cho rằng, quyết định của tòa không làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp khẳng định “đang nghiên cứu các quyết định và xem xét phương án”.

Trước đó, cuối ngày 9/2 (sáng ngày 10/2 giờ Hà Nội), tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 (có trụ sở tại San Francisco, Mỹ) ra phán quyết tiếp tục đình chỉ sắc lệnh di trú gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump.

Tòa án đã quyết định "giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp thấp hơn về việc tạm thời đình chỉ sắc lệnh di trú của ông Trump".

Quyết định của tòa phúc thẩm khu vực 9 được đưa ra bởi hội đồng thẩm phán gồm 3 người, trong đó có 2 thẩm phán được bổ nhiệm bởi Jimmy Carter và Barach Obama - các Tổng thống thuộc đảng Dân chủ và 1 người được bổ nhiệm bởi Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa - George W. Bush.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.