Tổng thống Mỹ: Sẽ tăng cường không kích Iraq nếu cần thiết

Tổng thống Mỹ: Sẽ tăng cường không kích Iraq nếu cần thiết
TP - Hôm 9/8, một ngày sau khi phê chuẩn việc không kích lực lượng phiến quân ở miền bắc Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tăng cường không kích nếu cần thiết, để họ không thể thành lập nhà nước Hồi giáo ở vùng biên giới Iraq và Syria. 

Ông Obama cảnh báo rằng, không thể một sớm một chiều giúp Iraq đập tan sự nổi dậy của phiến quân dòng Sunni hiện do các tay súng thánh chiến dẫn dắt. 


Đây sẽ là “một dự án dài hơi” nhằm củng cố quân đội và huy động sự ủng hộ trong cộng đồng người Sunni, ông nói.

Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), trước đây tên là ISIS, đã chiếm được vùng đất rộng lớn ở phía bắc và phía tây Iraq trong những tháng gần đây.

Tổng thống Obama nói rằng, các đợt không kích của Mỹ hôm 8/8 đã phá hủy vũ khí và thiết bị của IS.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ trực tiếp dính dáng một chiến dịch quân sự ở Iraq kể từ khi họ rút khỏi nước này vào cuối năm 2011.


Theo Theo AP, BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.