Tổng thống Donald Trump nói gì trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên?

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Hôm 21/5, tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Saudi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu dài 36 phút trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

Sau đây là những điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump:

Về xã hội

Tổng thống Mỹ cho biết: “Chúng tôi không ở đây để giảng dạy, chúng tôi cũng không ở đây để nói với người khác làm thế nào để sống, phải làm gì, trở thành ai hay thờ cúng ra sao.

Chúng tôi ở đây để hợp tác, dựa trên những mối quan tâm và giá trị chung để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”.

Về chủ nghĩa khủng bố

Ông Trump tiếp tục: “Đây không phải cuộc chiến giữa các tôn giáo khác nhau, các tông phái khác nhau hay các nền văn minh khác nhau. Đây là cuộc chiến giữa những tên tội phạm man rợ tìm các hủy diệt mạng sống con người…  đây là cuộc chiến giữa thiện và ác”.

Về nhân quyền

“Quan hệ đối tác của chúng ta sẽ thúc đẩy an ninh thông qua sự ổn định chứ không phải thông qua sự gián đoạn cực đoan. Chúng ta sẽ đưa ra các quyết định dựa trên kết quả thực tế chứ không phải hệ tư tưởng cứng nhắc.

Chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi những bài học kinh nghiệm chứ không phải suy nghĩ cứng nhắc. Và nếu có thể, chúng ta sẽ tìm kiếm những cải cách dần dần chứ không phải can thiệp đột ngột”, ông Trump cho biết thêm.

Về vấn đề Syria

“Các quốc gia có trách nhiệm cần phối hợp cùng nhau để kết thúc cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria, tiêu diệt khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và khôi phục ổn định cho khu vực”.

Về sự can thiệp của Mỹ trong khu vực

“Chúng ta chỉ có thể vượt qua cái ác nếu cái thiện thống nhất và mạnh mẽ, và nếu tất cả mọi người trong căn phòng này chia sẻ công bằng và giải quyết được gánh nặng.

Các quốc gia Trung Đông không thể chờ đợi quyền lực của Mỹ trong việc tiêu diệt kẻ thù của họ. Các quốc gia Trung Đông sẽ phải quyết định tương lai mình muốn cho đất nước họ, cho chính họ và con cái của họ”.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.