“Đây không phải là cuộc chiến giữa các tôn giáo khác nhau, các tông phái hay nền văn minh khác nhau. Đây là cuộc chiến giữa những kẻ tội phạm man di, những kẻ tìm cách hủy diệt mạng sống con người, và những người tử tế của tất cả các tôn giáo, những người muốn bảo vệ nó. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.
Trump thừa nhận, Hồi giáo là “một trong những tín ngưỡng lớn nhất thế giới” và các tín đồ của tôn giáo này phải chịu sự áp bức nặng nề nhất của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật (21/5), Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước Hồi giáo phải đoàn kết chống lại các nhóm khủng bố lấy danh nghĩa Hồi giáo, thúc giục người Hồi giáo “đánh đuổi” khủng bố.
“Đánh đuổi khủng bố. Hãy đuổi bọn khủng bố ra khỏi nơi thờ phụng linh thiêng, tách biệt chúng khỏi cộng đồng, khỏi đất thành và cả Trái đất này”, Tổng thống Donald Trump hùng hồn tuyên bố.
Tổng thống Mỹ thứ 45 cũng nhấn mạnh, các nước Trung Đông “không thể trông chờ vào quyền lực của Mỹ”, mà phải tự quyết định tương lai cho đất nước của họ và “tăng gấp đôi nỗ lực” chống lại chủ nghĩa cực đoan.
Được biết, bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump được thuyết trình trước lãnh đạo của 55 quốc gia Hồi giáo tại cuộc họp thượng đỉnh Ả Rập – Hồi giáo – Mỹ ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi, đánh dấu nỗ lực đầu tiên của ông Trump để tiếp cận 1,6 tỷ người Hồi giáo trên thế giới.
Theo CNN, bài phát biểu nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ giữa ông với thế giới Hồi giáo, sau khi đưa ra một số tuyên bố về chủ nghĩa Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử như kêu gọi cấm người Hồi giáo và phát ngôn “Hồi giáo ghét chúng ta”…
Tuy vậy, CNN nhận định, dù ngài Tổng thống cam kết “không ở đây để rao giảng” thế giới Hồi giáo, bài phát biểu của ông nhiều phần vượt ra ngoài phạm vi tiếp cận.