Tổng thống Biden khuyên người dân Mỹ không hoảng sợ vì Omicron

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/11. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/11. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ không nên hoảng sợ về biến chủng Omicron. Ông cho biết chính phủ đang lên kế hoạch ứng phó với các hãng dược nếu cần loại vắc xin mới.

Ông Biden nói rằng Mỹ sẽ không quay lại thời kỳ phong toả để đối phó với Omicron nữa, và vài ngày tới ông sẽ đưa ra chiến lược đối phó với đại dịch trong mùa đông năm nay.

“Biến chủng này gây quan ngại, chứ không gây hoảng sợ”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng, sau khi dự cuộc họp với nhóm cố vấn về COVID-19.

“Chúng ta sẽ chiến đấu và đánh bại biến chủng này”, ông nói.

Omicron đã khiến nhiều quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, quyết định hạn chế đi lại với vùng nam châu Phi, nơi đầu tiên phát hiện biến chủng mới. Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng biến chủng này mang rủi ro cao có thể khiến số ca mắc tăng mạnh, nhưng cho biết đến nay chưa có trường hợp tử vong nào liên quan đến Omicron.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông tin các loại vắc xin hiện nay sẽ tiếp tục bảo vệ người dân trước nguy cơ bị bệnh nặng. Nhưng ông cũng cho biết chính quyền đang làm việc với các hãng vắc xin Pfizer, Moderna và J&J để lên kế hoạch khẩn cấp.

Ông Biden nói rằng việc Omicron xuất hiện ở Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng người Mỹ không phải thay đổi kế hoạch đi chơi trong mùa lễ hội cuối năm mà chỉ cần tiêm vắc xin và đeo khẩu trang.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông tin các loại vắc xin hiện nay sẽ tiếp tục bảo vệ người dân trước nguy cơ bị bệnh nặng. Nhưng ông cũng cho biết chính quyền đang làm việc với các hãng vắc xin Pfizer, Moderna và J&J để lên kế hoạch khẩn cấp.

“Trong trường hợp, hy vọng là không xảy ra, cần vắc xin điều chỉnh hoặc tăng cường để đối phó với biến chủng mới, chúng tôi sẽ đẩy nhanh phát triển và phân phối vắc xin với mọi công cụ sẵn có”, ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ chỉ đạo Cục Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ nhanh chóng cấp phép cho những loại vắc xin như vậy.

Trong khi đó, CDC cho rằng tất cả những người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã tiêm phòng cần phải tiêm mũi tăng cường. Khuyến cáo này mạnh hơn khuyến cáo được đưa ra tuần trước.

Lệnh cấm đi lại của Mỹ có hiệu lực từ ngày 28/11 đã chặn hầu hết du khách từ 8 quốc gia phía nam châu Phi vào Mỹ.

Bà Psaki cho biết Nhà Trắng sẽ không điều chỉnh kế hoạch đi lại của tổng thống hay huỷ các bữa tiệc cuối năm.

Ông Biden nói rằng biện pháp hạn chế đi lại là để Mỹ có thêm thời gian tiêm phòng cho người dân.

Tình trạng từ chối tiêm vắc xin ở Mỹ và trên khắp thế giới đang cản trở nỗ lực của chính quyền nhằm khống chế đại dịch. Mới chỉ có 1/4 dân số Nam Phi được tiêm phòng đầy đủ, trong khi nhiều nước Tây Âu đã tiêm đủ cho hơn 2/3 dân số.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm đủ mũi ở Mỹ mới đạt 59%, còn tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 70%.

Mỹ đã có 782.000 người chết vì COVID-19, theo thống kê của Reuters.

Tình trạng từ chối tiêm vắc xin ở Mỹ và trên khắp thế giới đang cản trở nỗ lực của chính quyền nhằm khống chế đại dịch. Mới chỉ có 1/4 dân số Nam Phi được tiêm phòng đầy đủ, trong khi nhiều nước Tây Âu đã tiêm đủ cho hơn 2/3 dân số.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.