Tóm nhóm chuyên trộm xe máy sau 10km đeo bám

Minh và Tuấn Tại cơ quan công an.
Minh và Tuấn Tại cơ quan công an.
TPO - Phát hiện hai người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi, công an bám theo 10 km rồi tóm gọn nhóm trộm khi chúng ra tay bẻ khóa xe máy.

Sáng 29/5, công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Minh (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Văn Tuất (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ công an, tối 2/5, Trung tá Lâm Ngọc Thích (Trưởng công an xã Phước Kiểng) cùng các công an viên và dân phòng đang tuần tra trên cầu sắt Rạch Đĩa 1 thì phát hiện hai người đàn ông chạy xe máy mang biển số 59F1–030.01 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành bám theo.

Hai người này điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các con đường thuộc xã Phước Kiểng khoảng 10km. Khi đến trước một tiệm tạp hóa gần cầu Ông Bốp, thuộc ấp 2, xã Phước Kiểng, thấy chiếc xe máy dựng trước cửa tiệm nên giả vờ vào mua hai hộp sữa.

Khi thấy không có người canh xe nên một đối tượng nhanh tay dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy thì bị lực lượng công an ập vào tóm gọn một tên đang ngồi trên xe. Tên còn lại bỏ chạy được hơn 150 mét thì bị lực lượng công an truy đuổi tóm gọn đưa về trụ sở công an xã.

Theo công an xã Phước Kiểng, qua camera theo dõi trên một số con đường thì hai đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tương tự.

Tại công an, cả hai khai nhận hành vi của mình đồng thời khai đã có nhiều tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản…

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".