Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ
TPO - Vài ngày gần đây, nhiều trang tin và tạp chí thiết kế nhà ở nổi tiếng của nước ngoài liên tục đăng tải hình ảnh kèm bài viết khen ngợi ban công xanh siêu đẹp của một tòa nhà cũ ở TP. Hồ Chí Minh.
Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 1

Được biết, tòa nhà cũ được tu sửa lại thành các căn hộ nghỉ dưỡng ngắn hạn để thu hút khách du lịch yêu thiên nhiên ở trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 2

Để tạo ra sự khác biệt cho tòa nhà, các kiến trúc sư phải tìm cách phá bỏ những đường nét thô cứng của mặt tiền bằng bê tông trước đó, biến chúng thành một ốc đảo xanh trong thành phố đông đúc với những đường uốn lượn mềm mại.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 3

Đồng thời, thay vì mở rộng diện tích đã xây dựng của công trình trước đó, các kiến trúc sư đã quyết định giữ lại khoảng trống lớn của địa điểm, tôn trọng hầu hết các loại thực vật hiện có và tạo không gian cho nhiều thứ hơn.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 4

Các cột và dầm kết cấu được giữ nguyên, trong khi tất cả các yếu tố không cần thiết đã được loại bỏ để tạo thêm không gian cho ánh sáng ban ngày, cây xanh và thông gió tự nhiên. Mặt dưới của các ban công được lót bằng gỗ, làm tăng thêm vẻ tự nhiên cho tòa nhà.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 5
Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 6

Những cây dây leo tươi tốt đổ xuống từ các ban công nhấp nhô của tòa nhà, tạo nên một mặt tiền xanh mát mang lại không khí trong lành và thư giãn.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 7

Các ban công nhìn ra hồ bơi ở tầng trệt và có các đường cong giống như ngoại thất của tòa nhà, nơi du khách có thể đắm mình trong không gian yên tĩnh xung quanh. Vào ban đêm, đèn chiếu sáng tạo ra bóng trên các ban công phía trên.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 8
Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 9

Một con đường cong dẫn khách qua khoảng sân xanh mát và vào sảnh đợi, nơi những bức tường rèm lớn làm mờ ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 10

Hành được thiết kế hệ thống chiếu sáng được lắp trên sàn bê tông và trên trần nhà, dẫn đường cho khách đến căn hộ riêng của họ.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 11
Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 12

Bên trong các căn hộ, các kiến trúc sư đã ốp các phòng bằng vật liệu truyền thống, thân thiện với môi trường như mây, gỗ và đá địa phương.

Tòa nhà cũ được cải tạo thành 'ốc đảo xanh' ở Sài Gòn khiến báo nước ngoài trầm trồ ảnh 13

Trong phòng ngủ có thiết kế cửa kính trượt trong suốt để du khách có thể ngắm nhìn được ban công xanh mát. Nội thất trong phòng chủ yếu làm bằng gỗ tạo cảm giác thân thiện và ấm cúng.

Theo Contemporist, Designboom
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.