Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp; tạo lập cơ sở pháp lý, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
TPO - Điện Kremlin hôm 12/2 cho biết, hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk không được chứng nhận sử dụng ở Nga, cũng như không được cung cấp chính thức cho Nga, nên không thể được sử dụng.
TPO - Trong một tuyên bố hôm 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo sẽ tạo ra "địa ngục hủy diệt" cho Triều Tiên nhằm trả đũa bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Bình Nhưỡng, theo hãng tin Reuters.
TPO - Gần nửa triệu cư dân Crimea đã rơi vào cảnh không có điện sau khi "cơn bão thế kỷ" lớn chưa từng có quét qua bán đảo này. Giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực sau khi một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
TPO - Mưa lớn đột ngột ở vùng đông bắc nước Mỹ đã gây ra lũ quét trên các khu vực rộng lớn của thành phố New York, Long Island và Thung lũng Hudson hôm 29/9. Thống đốc Kathy Hochul và Thị trưởng thành phố New York Eric Adams phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
TPO - Ngày 25/7, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus cho biết họ đang hoàn thành việc trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cho lực lượng của mình để sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.
TPO - Liên quan đến Quỹ phòng thủ dân sự, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với phương án của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã lựa chọn, đề nghị chọn một phương án để trình Quốc hội.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh bị tàn phá bởi trận động đất hôm 6/2 khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
TPO - Chính phủ Peru ngày 14/12 đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày, đồng nghĩa với việc đình chỉ các quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại, cùng nhiều quyền khác.
TPO - Ngày 1/11, ít nhất 5 cảnh sát Ecuador thiệt mạng trong loạt vụ tấn công bằng thuốc nổ để trả thù việc chuyển tù nhân khỏi các trại giam quá tải và bạo lực, buộc Tổng thống Guillermo Lasso phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở 2 tỉnh.
TPO - Ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.
TPO - Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang tăng nhanh trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế. Trước tình hình trên, ngành y tế TPHCM đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập.
TPO - Ngày 23/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác. Chiều nay (24/7) Bộ Y tế đã họp khẩn khi nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam rất lớn.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/7 tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới nhất - hiện đang lan rộng ở hơn 70 quốc gia - là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
TPO - Ngày 15/7, cơ quan khí tượng của Anh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, với mức cảnh báo đỏ được áp dụng cho nhiều khu vực của nước này từ ngày 18-19/7, khi nhiệt độ có thể tăng lên mức kỷ lục.
TPO - Ngày 6/5, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai chỉ trong vòng 5 tuần, nhằm trao cho lực lượng an ninh nhiều quyền lực hơn để xử lý làn sóng biểu tình trên cả nước.
TPO - Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đề xuất áp đặt tình trạng khẩn cấp trên phần lớn lãnh thổ trong bối cảnh nguy cơ bùng phát xung đột gia tăng.
TPO - Do dịch bệnh đã được kiểm soát, UBND TPHCM đã quyết định tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 và cho rút các lực lượng làm nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy về các cơ quan, đơn vị liên quan.
TPO - Tọa đàm “Nhìn lại 2021 - Những chuyển hướng chiến lược" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, chiều 4/1, các khách mời đã lý giải vì sao đến tháng 10/2021 mới chuyển hướng chiến lược từ “zero COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và việc không ban bố tình trạng khẩn cấp ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
TPO - Một cơn bão mang theo những trận lốc xoáy kinh hoàng đã tấn công các bang miền Trung và miền Nam nước Mỹ vào đêm 10/12, rạng sáng 11/12. Nhiều toà nhà đã đổ sập và các quan chức lo ngại số người chết có thể vượt quá 80 người.
TPO - Người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền Sudan - Abdel Fattah al-Burhan tuyên bố giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi quân đội đảo chính, bắt giữ thủ tướng.
TPO - Ngày 1/9, thống đốc hai bang New York và New Jersey của Mỹ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp khi mưa lớn kỷ lục sau trận bão Ida gây lụt lội và tình trạng nguy hiểm trên đường phố. Báo chí cho biết đã có ít nhất 9 người thiệt mạng.
TP - Chiều 24/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đại diện Chính phủ trình Quốc hội các giải pháp tăng cường phòng, chống COVID-19, để có cơ sở đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Theo Bộ trưởng Y tế, công tác phòng, chống COVID-19 đã phát sinh các tình huống bất cập, cần giải quyết ngay.
TPO - Quốc vương Malasia hôm nay chấp thuận cho ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 để đình chỉ hoạt động quốc hội ít nhất đến tháng 8, nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm. Quyết định này trở thành cứu cánh chính trị cho Thủ tướng Muhyiddin Yassin.
TPO - Quốc vương Malaysia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để chống sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Tình trạng này sẽ kéo dài đến tận 1/8/2021, mặc dù bây giờ mới là đầu năm. Vậy tình hình ở Malaysia căng thẳng đến mức nào rồi?
TPO - Thị trưởng London Sadiq Khan đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca mắc mới COVID-19 tại Anh nói chung và thủ đô London nói riêng tiếp tục tăng mạnh.
TPO - Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đang đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức vì dư luận hoài nghi về sự ủng hộ dành cho ông sau việc ông bị quốc vương từ chối cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp để chống đại dịch COVID-19.