Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng quà trạm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng quà trạm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hoà tổ chức đi thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/4, lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hoà cùng các đơn vị: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thông tin - Liên lạc, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) tổ chức đoàn thăm, tặng quà lực lượng kiểm soát làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID -19 đóng tại xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh) và xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh).

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng quà trạm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 ảnh 1 Anh Bùi Hoài Nam (bên trái ảnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hoà) cùng đại diện Trường Đại học Thông tin - Liên lạc (bên phải ánh) tặng quà cho trạm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 tại xã Sơn Thái.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 100 mũ kính chống giọt bắn, 100 khẩu trang vải kháng khuẩn, hơn 100 chai gel rửa tay khô (tổng dung tích hơn 33 lít). Ngoài ra, Huyện đoàn Khánh Vĩnh trao tặng 200 khẩu trang vải, Thành đoàn Cam Ranh trao tặng 40 mũ kính chống giọt bắn cùng một số nhu yếu phẩm cho lực lượng kiểm soát làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Khánh Hoà và Đoàn Thanh niên KHATOCO đã trao tặng Huyện đoàn Khánh Vĩnh 5 máy may công nghiệp để may khẩu trang vải tặng bà con nhân dân phòng dịch bệnh COVID - 19.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng quà trạm kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 ảnh 2 Anh Bùi Hoài Nam (bên trái ảnh) cùng đại diện KHATOCO tặng máy may công nghiệp cho Huyện đoàn Khánh Vĩnh.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.