Tỉnh Đoàn Hà Nam có tân Phó Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam Dương Xuân Khiêm.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam Dương Xuân Khiêm.
TPO - Anh Dương Xuân Khiêm, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn được cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh Đoàn Hà Nam và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Hà Nam và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Theo đó, anh Dương Xuân Khiêm, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn được cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh Đoàn Hà Nam và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự tin tưởng anh Dương Xuân Khiêm trên cương vị mới sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác. Trong đó, trước mắt, anh Dương Xuân Khiêm cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

“Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa là thử thách, vừa là điều kiện thuận lợi để anh Dương Xuân Khiêm rèn luyện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác”, anh Lương nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Dương Xuân Khiêm hứa sẽ phát huy hơn nữa và không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp lại kỳ vọng, sự tin tưởng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

“Tôi sẽ không ngừng học tập, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, giữ gìn phẩm chất, chung sức, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam không ngừng phát triển”, anh Khiêm nói.

Anh Dương Xuân Khiêm sinh năm 1988 tại Nam Định, có học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị. Anh là cán bộ trẻ, trưởng thành từ Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân. Tháng 12/2017, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, anh được bầu làm Ủy viên BCH T.Ư Đoàn. Tháng 4/2020, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.