Tin vắn ngày 29/5

Tin vắn ngày 29/5
TP - Ngày 28/5, Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào lúc 3h57 ngày 28/5, một trận động đất mạnh 2.2 độ Richter xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tại vị trí có tọa độ 15.280 độ vĩ Bắc - 108.134 độ kinh Đông độ sâu chấn tiêu khoảng 6.5 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguyễn Thành

* Chiều 28/5, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã làm việc với các sở, ngành về dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Để hoàn thành mặt bằng dự án trong quý 3/2014, Sở GTVT kiến nghị Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước bố trí đủ 1.005 tỷ đồng để chi trả cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hùng giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố cùng quận Cầu Giấy tháo gỡ những vướng mắc, chậm nhất trong tháng 9, mặt bằng đường vàng đai 2 phải hoàn thành GPMB.

Anh Trọng

* Phổ cập bơi cho hơn 900 học sinh tiểu học TP Huế. Lễ tổng kết lớp phổ cập bơi diễn ra sáng 28/5, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Huế. Tham gia lớp phổ cập lần này có 950 học sinh đến từ 15 trường tiểu học thuộc TP Huế. Thời gian học kéo dài trong suốt năm học 2013-2014 vừa qua.

Ng.Văn

* Thông tin từ ĐSQ New Zealand tại Hà Nội cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên và duy nhất xuất khẩu quả thanh long sang New Zealand. Ngày 28/5, Chương trình đảm bảo chính thức xuất khẩu thanh long Việt Nam sang New Zealand được kí kết, người tiêu dùng nước này đang đón chờ lô hàng nhập khẩu đầu tiên. Từ 2011, xoài Việt Nam đã được cấp phép xuất khẩu sang New Zealand, sắp tới sẽ xem xét cho phép nhập khẩu chôm chôm Việt Nam.

T.V

* Hội nghị quốc tế thường niên dự án “Hướng tới loại trừ bệnh sốt xuất huyết” với sự tham gia của gần 60 nhà khoa học đến từ 9 quốc gia trên thế giới, được tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 28/5 đến ngày 31/5.

Nguyễn Đình Quân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.