Tin Thể thao

Tin Thể thao
TP - Đánh chết trợ lý trọng tài, cầu thủ trẻ lĩnh án: Ba cầu thủ trẻ sẽ bị tuyên án hôm nay sau khi tham gia vụ hành hung một trợ lý trọng tài ngay trên sân, trong khuôn khổ giải bóng đá trẻ Hà Lan, khiến ông này qua đời sau đó một ngày trong bệnh viện.

Trợ lý trọng tài 41 tuổi Richard Nieuwenhuizen đã qua đời tại bệnh viện hôm thứ hai, sau khi bị hành hung trong lúc đang làm nhiệm vụ ở một trận đấu thuộc giải U17 quốc gia ở Almere hôm chủ nhật.

Đây là trận đấu giữa đội U17 Niew-Sloten Amsterdam và đội U17 Buitenboys, đội bóng mà con trai trợ lý trọng tài Nieuwenhuizen khoác áo thi đấu.

Cảnh sát đã bắt giữ ba cầu thủ trẻ của đội Nieuw-Sloten đã tham gia vụ hành hung.

Trước vụ việc gây sốc này, bộ trưởng Thể thao Hà Lan Edith Schippers phát biểu: “Thật vô cùng khủng khiếp khi một chuyện như vậy lại có thể xảy ra trên sân bóng Hà Lan”.

Khi hay tin, chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết trong một bản thông cáo rằng ông vô cùng sốc về sự việc xảy đến với trợ lý trọng tài Nieuwenhuizen.

Về phần mình, CLB Nieuw Sloten cho biết họ “rất sốc” trước sự việc xảy ra và sẽ cấm thi đấu suốt đời bất kỳ cầu thủ nào bị phát hiện liên quan đến cái chết của vị trợ lý trọng tài - kênh BBC cho biết.

Nadal hy vọng trở lại đỉnh cao trên sân đất nện

Cây vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal hy vọng sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao kịp lúc sau thời gian chấn thương đúng vào mùa thi đấu trên mặt sân đất nện quen thuộc và có sự khởi động tốt cho Roland Garros.

Cây vợt cựu số một thế giới 26 tuổi này đã tụt xuống hạng tư thế giới và không thi đấu trận nào kể từ trận thua sốc và bị loại ngay từ vòng 2 Wimbledon hồi tháng 6 do chấn thương dây chằng gối trái.

Stosur nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất

Ngôi sao tennis nữ Samantha Stosur đã nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất Australia lần thứ ba liên tiếp trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại Melbourne hôm thứ hai vừa qua. Nhà cựu vô địch US Open giành được huy chương Newcombe cao quý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG