Tin nóng giáo dục: Xử lý nam sinh quay lén bạn nữ tắm khi học quân sự

Nam sinh N.T.M.H. (trường ĐH Ngoại ngữ) và N.V.N. (người nhận clip) trong video "thú tội" về việc quay lén nữ sinh đang tắm. Ảnh cắt từ clip.
Nam sinh N.T.M.H. (trường ĐH Ngoại ngữ) và N.V.N. (người nhận clip) trong video "thú tội" về việc quay lén nữ sinh đang tắm. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Xem xét xử lý nam sinh quay lén bạn nữ tắm khi học quân sự; Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về nhập học ngành điện tử; Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập hay bác thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Xem xét xử lý nam sinh quay lén bạn nữ tắm khi học quân sự

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Trung, Trưởng Phòng Công tác sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) cho hay nhà trường đang tiến hành xem xét xử lý nam sinh viên N.T.M.H. (sinh viên năm nhất) vì có hành vi quay lén nữ sinh đang tắm khi đi học quân sự. (xem chi tiết)

Những vấn đề nóng giáo dục được đại biểu quốc hội đưa ra ‘mổ xẻ’

Tình trạng học sinh đi học mất vui; luật cần cấm, hoặc hạn chế việc giáo dục chạy theo điểm số, thành tích; lương giáo viên không đủ nuôi thân, thi cử còn tiêu cực, thi hay không thi THPT quốc gia để tránh lãng phí...là những vấn đề được các đại biểu quốc hội thảo luận khi góp ý cho dự thảo sửa luật Giáo dục hiện hành tại phiên họp của Quốc hội. (xem chi tiết)

Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về nhập học ngành điện tử

Quang Quốc Việt, nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về với lý do thiếu chiều cao đã chính thức nhập học trở thành sinh viên ngành Điện tử Viễn thông, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Sáng 8/11, Quang Quốc Việt đã có mặt tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Để có được kết quả này, trước đó, đại diện Ủy ban Dân tộc, Tổng biên tập Báo Tiền Phong đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho Việt. (xem chi tiết)

Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết, Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đã bổ sung quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. (xem chi tiết)

Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa: Lãng phí lớn

“SGK thì nên sử dụng nhiều lần để đỡ tốn tiền của gia đình, xã hội. Không thể theo kiểu cạnh tranh SGK với nhau, vì lợi ích của một nhóm nào đó mà hàng năm phải biên soạn, in SGK để bán cho học sinh”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu khi Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) chiều 8/11. (xem chi tiết)

Bác thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau

Người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau bác bỏ thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên tại Cà Mau là không chính xác, gây dư luận xấu. Ngày 7/11, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau- người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau nói, thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau là không chính xác. (xem chi tiết)


Khiển trách giáo viên bắt học sinh tự tát vào mặt

Một giáo viên trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, TPHCM vừa bị khiển trách do bắt học sinh tự tát vào mặt vì nói chuyện riêng trong lớp. Chiều 7/11, trao đổi với báo chí ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết, Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Trần Văn Ơn thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với cô N.T.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2. Với hình thức kỷ luật này, cô N.T.T sẽ bị cắt thi đua và đưa ra khỏi danh sách cán bộ quản lý nguồn của năm học 2018 - 2019. (xem chi tiết)


Thu hồi quyết định buộc thôi việc cô giáo không chịu làm nhân viên

Ngày 7/11, nguồn tin riêng của Tiền Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hưng Đông (Cái Nước, Cà Mau) quyết định thu hồi Quyết định buộc thôi việc cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh do không chịu làm nhân viên. (xem chi tiết)






MỚI - NÓNG