TIN NHANH World Cup tối 17/6: Siêu chiến dịch 16 năm của Bỉ

TIN NHANH World Cup tối 17/6: Siêu chiến dịch 16 năm của Bỉ
TPO - Bước vào World Cup 2014, đội tuyển Bỉ được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ được coi là thế hệ vàng mới. Nhưng ít người biết rằng dàn cầu thủ đó đã được xây dựng từ cách đây 16 năm.

23h tối nay, Bỉ ra quân đối đầu Algeria. Chile đã lộ diện (thắng Australia 3-1), tương tự là Colombia (hạ Hy Lạp 3-0), Bờ Biển Ngà (thắng Nhật Bản 2-1) và đêm nay, người ta đang chờ đợi chú “ngựa ô” cuối cùng xuất trận. Đó là Bỉ, đội đang háo hức đánh bóng lại biệt danh Quỷ đỏ vốn bị bụi quá khứ phủ mờ.


Bước vào World Cup 2014, đội tuyển Bỉ được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ được coi là thế hệ vàng mới. Nhưng ít người biết rằng dàn cầu thủ đó đã được xây dựng từ cách đây 16 năm. Những tài năng trẻ sáng giá nhất được tập hợp vào 8 trung tâm huấn luyện lấy từ nguồn ngân sách chính phủ. Các cầu thủ hay nhất được nhặt ra tập luyện cùng nhau và họ là hạt nhân gieo ý tưởng mới khi thi đấu ở câu lạc bộ.


5h sáng 18/6, Nga gặp Hàn Quốc. Nga đang chứng tỏ được sự ổn định cần thiết để tỏa sáng tại World Cup 2014. Và trước tiên thày trò HLV Fabio Capello hướng tới một chiến thắng ấn tượng trước Hàn Quốc vào sáng mai, để cạnh tranh ngôi đầu bảng H với ĐT Bỉ.


Dù phải ‘hú vía’ mới có được 3 điểm trước Ghana nhưng HLV Klinsmann của tuyển Mỹ vẫn ‘nổ ‘ tưng bừng sau trận. Thậm chí, ông còn cho rằng bàn thắng ấn định kết quả 2-1 ở phút 86... ‘nằm trong sự tính toán’. Tuy nhiên báo chí Mỹ không ‘hào phóng’ như HLV Klinsmann. Họ chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại của ‘Chú Sam’ ở trận này như việc các cầu thủ mệt mỏi, thiếu sinh khí và khả năng cầm bóng giữ nhịp cực kém. (Xem chi tiết)


Không chỉ nhận thất bại cay đắng 0-4 trước Đức, người Bồ Đào Nha còn mất 3 cầu thủ quan trọng cho trận đấu tiếp theo với Mỹ, đó là trung vệ Pepe, hậu vệ Fabio Coentrao và tiền đạo Hugo Almeida. 1 người bị thẻ đỏ, 2 người còn lại dính chấn thương. (Xem chi tiết)


Trong trận thua 0-4 trước đội tuyển Đức, Raul Meireles của Bồ Đào Nha đã giơ "ngón tay thối" với trọng tài điều khiển trận đấu sau khi Pepe bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ này không hề bị trừng phạt do trọng tài không nhìn thấy anh. (Xem chi tiết)


Tình huống bước ngoặt trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha đến ở phút 37 khi Pepe bị thẻ đỏ sau pha va chạm với Muller. Trong pha chạy theo tranh chấp bóng với Pepe ở phút 37, Muller đã ngã xuống sân do tay của Pepe văng vào mặt. Cho rằng Muller ăn vạ, Pepe cúi xuống húc đầu vào mặt Muller. Tuy nhiên, tiền vệ tuyển Đức cho biết anh không nhớ những gì đã diễn ra khi đó. (Xem chi tiết)


Trước thềm trận quyết chiến với Uruguay, báo giới Anh vừa phát hiện vụ việc rúng động ở hậu trường Tam sư. Một cô gái khỏa thân bị bắt gặp tung tăng ở nơi lưu trú của đội. Trước World Cup nhận được sự đồng thuận từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), HLV Roy Hodgson đã đưa ra quyết định cấm các cầu thủ mang theo WAGs (bạn gái và vợ cầu thủ) sang Brazil nhằm tránh làm ảnh hưởng tới sự tập trung của các cầu thủ. (Xem chi tiết)


Lo mất suất đá chính, Rooney lao đầu vào tập luyện. Sau buổi tập chung với đồng đội, Rooney còn ở lại tập sút nhằm tăng khả năng dứt điểm. Anh muốn chứng tỏ sự chăm chỉ trước nguy cơ bị HLV Roy Hodgson đày lên băng ghế dự bị ở trận đấu với Uruguay tới đây. (Xem chi tiết)


Hơn 50 người đã bị thảm sát trong lúc đang theo dõi World Cup tại thị trấn Mpeketoni (Kenya) vào đêm Chủ nhật. Lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabab của Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

MỚI - NÓNG