TIN NHANH World Cup sáng 13/7: Brazil thua đau bởi trọng tài?

Trọng tài "tặng" Hà Lan quả 11m tưởng tượng
Trọng tài "tặng" Hà Lan quả 11m tưởng tượng
TPO - Trọng tài người Algeria, Djamel Haimoudi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận 2 tình huống ghi bàn của ĐT Hà Lan vào lưới ĐT Brazil, ở trận tranh HCĐ World Cup 2014, tất cả khiến Brazil không thể vực dậy.

Ở trận tranh hạng Ba sáng nay, chủ nhà Brazil đã không tìm được chút an ủi sau cú sốc ở bán kết. Thay vào đó, họ lại phơi áo với 3 bàn thua trắng trước Hà Lan. Một lời chia tay World Cup đắng chát của thầy trò HLV Scolari. (Xem chi tiết)


Trọng tài người Algeria, Djamel Haimoudi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận 2 tình huống ghi bàn của ĐT Hà Lan vào lưới ĐT Brazil, ở trận tranh HCĐ World Cup 2014. Silva đã phạm lỗi với Robben ở bên ngoài vòng 16m50 nhưng Hà Lan lại được hưởng 1 quả phạt đền ngay phút thứ 2. Phút 16, Guzman việt vị rõ ràng nhưng anh lại không bị thổi còi và tạo cơ hội cho Blind ghi bàn.


Kết thúc trận tranh giải ba World Cup giữa Brazil và Hà Lan, trung vệ Ron Vlaar của ĐT Hà Lan được Goal chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Trong khi đó, cầu thủ chơi dở nhất là đội phó David Luiz bên phía chủ nhà Brazil.


HLV Luiz Felipe Scolari đã từ chối nói về tương lai trong bối cảnh ông đang phải chịu rất nhiều sức ép từ dư luận sau 2 trận thua khó tin của Brazil: “Giờ không phải là lúc chúng ta nói về việc tôi có được tại vị hay không. Tôi đã trao đổi với chủ tịch LĐBĐ Brazil và ông ấy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Brazil vừa để thua thêm một trận đấu nữa, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục".


HLV Van Gaal cho rằng Hà Lan đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đánh bại được đội chủ nhà: “Đây là trận đấu rất khó khăn với Hà Lan. Tất cả những số liệu đều chống lại chúng tôi. Nên biết, Brazil được nghỉ nhiều hơn Hà Lan một ngày, trong khi chúng tôi phải chơi hơn 120 phút trước Argentina ở bán kết. Sau thất bại trước Argentina, tinh thần cả đội đã đi xuống, rất may là Hà Lan đã chơi tốt và chiến thắng".


Các thành viên của ĐT Brazil tỏ ra rất thất vọng và lên tiếng xin lỗi CĐV sau khi để thua 0-3 trước ĐT Hà Lan ở trận tranh hạng 3 World Cup 2014. "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng kết thúc giải đấu như thế này", trung vệ đội trưởng Thiago Silva tỏ ra bức xúc. "Chúng tôi cần phải xin lỗi các CĐV, họ đã la ó ở thời gian cuối trận nhưng điều đó khá bình thường bởi vì ai cũng cảm thấy thất vọng. Để chấp nhận thất bại như vậy là rất khó khăn".


Đức đã lập nên cả tá kỷ lục khi vùi dập Brazil 7-1 tại bán kết. Nhưng bây giờ mới là kỷ lục chói lọi nhất: trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch World Cup tại Nam Mỹ. Lịch sử đang chờ đợi thầy trò Joachim Loew viết lên một trang mới. Tất nhiên, đối mặt với Đức là một Argentina không thiếu ngôi sao và đầy tham vọng.


Chung kết World Cup là trận đấu lớn nhất, được chờ đợi nhất trong môn thể thao vua. Tuy nhiên, không phải lúc nào trận tranh Cúp Vàng cũng hay và nó thường có kịch bản rất khó lường, trận Đức và Argentina đêm mai cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó. Trận chung kết có thể rất tẻ nhạt và kết thúc với tỉ số tối thiệu hoặc sẽ có kết cục không thể đoán bắt.


Nếu giúp Đức đánh bại Argentina để mang về chiếc Cúp Vàng thứ 4 cho Mannschaft, Loew sẽ trở thành huyền thoại, hoặc trở thành tội đồ như 3 lần thất bại trước. Tại EURO 2008, Loew đã rất thành công khi đưa Đức vào chung kết nhưng sau đó đã để thua Tây Ban Nha 0-1. Ở World Cup 2010, Đức một lần nữa gục ngã trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 tại bán kết. Trong khi tại EURO 2012, Mannschaft tiếp tục gây thất vọng lớn với thất bại 1-2 trước Italia ở bán kết.


Việc Argentina đối mặt Đức trong trận chung kết World Cup 2014 chính là cơ hội tốt nhất để Lionel Messi bước ra khỏi cái bóng của tiền bối Diego Maradona mà người ta cố tình phủ lên anh. Dù có vô địch World Cup 2014, Messi cũng không bao giờ thay thế được hình ảnh của Maradona trong tim những người Argentina. Không ai có thể! à Messi không có ý định làm điều đó, đơn giản đó sẽ là một chức vô địch Messi tặng cho người dân Argentina.

MỚI - NÓNG