TIN NHANH World Cup sáng 12/7: Messi và Mueller tranh Quả bóng vàng

Messi và Mueller tranh nhau Quả bóng vàng
Messi và Mueller tranh nhau Quả bóng vàng
TPO - Trong danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng mà FIFA vừa công bố, ứng cử viên sáng giá nhất có lẽ là 2 cái tên góp mặt trong trận chung kết: Messi và Mueller.

Trước trận đấu tranh giải 3 World Cup 3h sáng mai giữa Brazil và Hà Lan, cả đất nước Brazil đang để tang một giấc mơ tiếp tục dang dở. Tất cả đều tăm tối, u ám và nặng nề. Điểm tích cực duy nhất của thảm họa Minerazo là nó diễn ra ở bán kết. Tức là người Brazil chỉ cần chờ vỏn vẹn 3 ngày, thay vì vài năm - giống như Maracanazo 1950 - để gửi tới 200 triệu người Brazil một lời xin lỗi trực tiếp. Áp lực cho đội chủ nhà cũng giảm xuống mức tối thiểu.


Thái độ tẩy chay mà HLV Louis van Gaal dành cho trận tranh hạng Ba, và sự chán chường không thèm giấu giếm của của các cầu thủ Hà Lan đặt ra dấu hỏi lớn về động lực thi đấu của đội bóng áo cam trong trận gặp Brazil. Với thầy trò Louis van Gaal bây giờ, điều quý giá nhất là được… về nhà.


FIFA đã chỉ định trọng tài người Italia, Nicola Rizzoli bắt chính trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức - Argentina diễn ra vào đêm Chủ nhật tới. Vị trọng tài 42 tuổi người Italia đã bắt chính 2 trận đấu có sự góp mặt của ĐT Argentina tại World Cup này là chiến thắng 3-2 trước Nigeria ở vòng bảng và 1-0 trước ĐT Bỉ ở vòng tứ kết. Trong đó, ông đã bị HLV ĐT Bỉ là Marc Wilmots chỉ trích đã thiên vị đại diện của Nam Mỹ.


Với phong độ xuất sắc tại World Cup 2014, những ngôi sao như Lionel Messi, Neymar, James Rodriguez, Kroos, Mueller, Robben... đã được FIFA đưa vào danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Ứng cử viên sáng giá nhất có lẽ là 2 cái tên góp mặt trong trận chung kết: Messi và Mueller.


Với màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014, thủ thành Manuel Neuer của ĐT Đức đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu "Găng tay Vàng". Ngoài Neuer, hai cái tên còn lại trong danh sách là Keylor Navas (Costa Rica) và Sergio Romero (Argentina).


Nhóm kỹ thuật của FIFA đã chọn Paul Pogba, Raphael Varane và Memphis Depay vào danh sách 3 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Cả Pogba và Varane đều là 2 cầu thủ xuất sắc của Pháp, trong khi Depay được coi là thần tài của Van Gaar trong đội tuyển Hà Lan.


Ngay trước thềm trận chung kết World Cup 2014, cha của thủ lĩnh đội tuyển quốc gia Argentina Messi đã khiến không ít người hâm mộ hoang mang và lo lắng khi tiết lộ Lionel Messi “đang kiệt sức”. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, tiền đạo người Argentina, một trong những nhân vật được đánh giá cao trong World Cup 2014, đã thi đấu khá mờ nhạt sau khi được bố trí lùi sâu và không còn đất diễn. (Xem chi tiết)


Trước trận chung kết World Cup 2014, ĐT Argentina đã nhận tin không vui. FIFA quyết định phạt họ 340.000 USD vì vi phạm quy định về họp báo trước trận đấu. Theo quy định ở FIFA, trước mỗi trận đấu tại World Cup 2014, các đội tuyển sẽ phải thực hiện một cuộc họp báo với sự tham gia của HLV trưởng và một cầu thủ ngôi sao trong đội. Trong 4 buổi họp báo, đại diện xứ Tango chỉ cử có mình HLV Alejandro Sabella đến tham dự buổi họp báo. (Xem chi tiết)


Nike đã trải qua một kỳ World Cup thảm hại. Ngoại trừ lão tướng Tim Howard tạo ra kỷ lục với 15 phá cản phá trong 1 trận đấu, còn lại những ngôi sao trứ danh đầu quân cho thương hiệu này như Ronaldo, Neymar, Rooney, Iniesta hay David Luiz đều trải qua một giải đấu thảm họa. (Xem chi tiết)


Cả Barcelona và Liverpool vừa xác nhận hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Suarez. Theo đó, tiền đạo người Uruguay gia nhập đội bóng xứ Catalan theo một bản hợp đồng có giá trị kỷ lục. Giá trị cuộc chuyển nhượng này không được Barca và Liverpool công bố. Nhưng theo những nguồn tin đáng tin cậy, để đưa chân sút người Uruguay về sân Nou Camp, Barca phải chi ra 75 triệu euro. Dự kiến, Luis Suares sẽ có mặt tại Nou Camp vào tuần tới để kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.