Tin đọc nhanh ngày 5/10

Tin đọc nhanh ngày 5/10
TP - 17.000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngày 4/10, tại trường ĐH Bách khoa TPHCM diễn ra chương trình “Hành trình Khởi nghiệp - Ngày hội việc làm” thu hút gần 4.000 sinh viên.

Tham dự chương trình, sinh viên được các doanh nghiệp phỏng vấn, chia sẻ những kinh nghiệm khi tìm việc với hơn 17.000 cơ hội việc làm cùng với nhiều suất học bổng tiếng Anh giá trị.

Ngày hội có sự tham gia của nhiều nhà tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực. Ngày hội do Công ty Cổ phần Tìm Việc Nhanh phối hợp với trường ĐH Bách khoa TPHCM tổ chức.

Nguyễn Dũng

* Triển lãm ảnh “Sức sống tuổi trẻ”. Hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan các Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ 1, diễn ra tại TP Huế trong hai ngày 4 và 5/10, do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế đăng cai.

Triển lãm thu hút 140 tác phẩm của 10 trung tâm thanh thiếu nhi khu vực phía Nam. Dịp này, các trò chơi dân gian cũng được tổ chức. Cùng ngày, tại Huế diễn ra Liên hoan Ẩm thực "Hương quê".

Tối 4/10, Liên hoan các Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ 1 chính thức khai mạc, với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đến từ 10 trung tâm.

Ngọc Văn

* Lấy vòng tránh thai “lạc” trong bụng 22 năm. Ngày 4/10, Bệnh viện Quân y 121 ở Cần Thơ cho biết, đã phẫu thuật mở ruột lấy được chiếc vòng tránh thai “lạc” 22 năm trong bụng bà Hà Thị Kim Nga.

Bà Nga sinh năm 1968, ngụ đường Trần Phú, khóm 3, phường 4 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), nhập viện ngày 24/9 trong tình trạng đau âm ỉ bụng dưới. Tuy nhiên, phải chụp hình, CT khắp vùng bụng mới tìm ra chiếc vòng tránh thai nằm trong ruột non của bà Nga. Theo lời bà Nga, bà được đặt vòng từ năm 1992.

Trung Tính

* Đình chỉ chủ tịch UBND xã mượn bằng. UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa có quyết định đình chỉ chức danh Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc đối với ông Hoàng Văn Đồng với lý do ông Đồng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không đúng.

Từ công dân phản ánh, xác minh thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa được biết bằng tốt nghiệp phổ thông số hiệu 328 (mang tên Hoàng Văn Đồng) là bằng thật nhưng nó được cấp cho ông Hoàng Văn Công, sinh ngày 26/10/1959, quê xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. Ông Hoàng Văn Công là anh vợ của ông Hoàng Văn Đồng.

Hoàng Lam

* Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh gãy tay và chân vợ. Tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) chiều 4/10 cho biết, cơ quan này vừa vào cuộc điều tra về vụ chồng hành hung vợ gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu, xảy ra tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền).

Trước đó, vào sáng 2/10, do mâu thuẫn với vợ là Phan Thị H., ông Nguyễn Hải Quý (50 tuổi, trú xã Phong Sơn) dùng gậy tre dài khoảng 1 mét đánh gãy cả 2 chân, tay và gây các thương tích khác trên cơ thể bà này. Bà H. hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh TT-Huế.

Ngọc Văn

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.