Tiểu đoàn Azov, họ là ai?

TPO - Được coi là đội quân “vô nghĩa” bởi mục đích duy nhất là tiễu phạt, Tiểu đoàn Azov là một trong số những mô hình tiễu quân đội của riêng các chính trị gia lớn của Ukraine hiện nay.
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 1

Tuyên thệ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại miền Đông Ukraine.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 2

Là một trong những đội quân được chính quyền Ukraine hiện nay thừa nhận.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 3

Một buổi chia tay lưu luyến của những chiến binh thuộc Tiểu đoàn Azov với người thân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại miền Đông Ukraine.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 4
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 5

Những bức ảnh cho thấy, chiến binh Azov không đơn thuần là những đội quân tiễu phạt vô cảm.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 6

Tiểu đoàn Azov được nhà tài phiệt Ukraine hiện là Thống đốc tỉnh Dnepropetrovsk Igor Kolomoisky thành lập và tài trợ.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 7
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 8
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 9

Lực lượng này được cho là đứng đằng sau vụ bạo động trước Đại sứ quán Nga ở Kiev hồi giữa tháng 6 vừa qua.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 10
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 11

Không chỉ nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, mà nhiều chính trị gia lớn của Ukraine đang phát triển mô hình tiểu quân đội của riêng mình

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 12
Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 13

Những đội quân này đã được gọi là "vô nghĩa" vì chỉ có mục đích duy nhất – tiễu phạt.

Tiểu đoàn Azov, họ là ai? ảnh 14

Hiện tại, ở Đông Nam Ukraine có khoảng 10 tiểu đoàn tiễu phạt. Donbass và Dnepr từ tỉnh Dnipropetrovsk, Idar từ Lugansk, Azov gần Berdyansk, tiểu đoàn Rukh Opory của “nữ hoàng tóc tết” Yulia Tymoshenko từ Kirovograd, các chiến binh của Oleg Lyashko ở ngoại ô Mariupol…

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.