Có 5 kết quả :

Thương binh Nguyễn Văn Kỷ (giữa) được đại diện nhóm “FB Lính xe tăng” đến thăm và trao quà Tết năm 2023 Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Tháng 7 tri ân: Nghĩa tình lính xe tăng

TP - Ngày 30/4/1975, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2) là đơn vị đầu tiên vào chiếm Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhưng để đi đến hành trình cuối cùng đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hy sinh, bị thương. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình với những đồng đội đã hy sinh, bị thương vẫn còn lưu dấu bằng những việc làm cụ thể của những người lính trận một thời.
“Voi sắt” xung trận

“Voi sắt” xung trận

TP - Dưới ánh nắng chiều gay gắt, tiếng máy của những chiếc xe đặc chủng ầm ầm kéo theo sau những khẩu pháo lựu cỡ nòng 122-Đ30 với tầm bắn hơn 15km thuộc Tiểu đoàn 1 lao vào chiếm lĩnh trận địa.