Có 372 kết quả :

Chó lạ tấn công hai học sinh ở Đắk Nông bị mắc bệnh dại

Chó lạ tấn công hai học sinh ở Đắk Nông bị mắc bệnh dại

TPO - Mẫu xét nghiệm của con chó lạ tấn công hai học sinh tiểu học ở Đắk Nông có kết quả dương tính với vi rút dại. Sau khi nhận được mẫu xét nghiệm, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát người dân trên địa bàn có bị con chó lạ này cắn hay không để đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.
Khoảnh khắc chiến đấu cơ Irael phá huỷ 'lò hạt nhân' ở Syria trong đêm

Khoảnh khắc chiến đấu cơ Irael phá huỷ 'lò hạt nhân' ở Syria trong đêm

TPO - Sau 11 năm, không lực Israel (IAF) lần đầu lên tiếng thừa nhận đã bí mật không kích một khu phức hợp được cho là lò phản ứng hạt nhân ở Deir ez-Zor (Syria) vào đêm 6/9/2007. "Hai máy bay chiến đấu, F-16I và F-15I rời căn cứ vào lúc 22h30’ và bay thấp để không bị phát hiện. Toàn bộ chiến dịch kéo dài bốn tiếng đồng hồ ", IAF nói, đồng thời xác nhận cơ sở hạt nhân của Syria đã “hư hại đến mức không thể sửa chữa”.
[Infographic] Tung ‘hỏa thần’ TOS-1A vào trận, liên quân Nga-Syria quyết thiêu rụi IS

[Infographic] Tung ‘hỏa thần’ TOS-1A vào trận, liên quân Nga-Syria quyết thiêu rụi IS

Những hình ảnh mới nhất rò rỉ cho thấy quân đội Ả rập Syria (SAA) đã tung TOS-1A vào trận đánh hủy diệt thành phố Mayadin - "Thủ đô" tự xưng mới của IS nằm về phía tây nam Deir Ezzor trong thung lũng ở bờ Tây sông Euphrates. Đây cũng là căn cứ trung tâm cuối cùng của IS ở Syria. TOS-1A là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ nòng 220mm, một trong những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới, có thể thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch trong các công sự, vùng đất trống hoặc trong các xe bọc thép hạng nhẹ.
Máy bay ném bom Su-34 Nga tiến hành không kích mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bản tin 20H: Nga không kích tiêu diệt 120 tay súng IS

TPO - Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo có khoảng 120 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 60 "lính đánh thuê nước ngoài" của tổ chức khủng bố này bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích mới của Nga ở Syria trong 24 giờ qua.
[Infographic] Màn thị uy của ‘hố đen đại dương’ khiến IS thất kinh

[Infographic] Màn thị uy của ‘hố đen đại dương’ khiến IS thất kinh

Hai tàu ngầm Novgorod và Kolpino thuộc hạm đội Biển Đen, tham gia cụm tàu tấn công của Nga trên Địa Trung Hải, vừa phóng liên tiếp 10 tên lửa Kalibr tiêu diệt các mục tiêu của khủng bố IS trên địa phận tỉnh Deir Ezzor. Được coi là một trong số tên lửa hành trình nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới, ngoài triển khai trên tàu chiến, Kalibr còn được triển khai trên các tàu ngầm. Với tầm bắn xa và độ chính xác cao, những tên lửa Kalibr có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào của đối phương trên đất liền.
[Infographic] MQ-9 Reaper - Chiến thần giấu mặt của Mỹ trên bầu trời

[Infographic] MQ-9 Reaper - Chiến thần giấu mặt của Mỹ trên bầu trời

Ra đời từ năm 2001 và được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2007, MQ-9 Reaper là chiếc máy bay không người lái trinh sát-tấn công hiện đại nhất thế giới tính đến thời điểm này. Với các sensor cảm biến quang điện tử radar, MQ-9 Reaper có thể tự động tìm kiếm phát hiện, theo dõi và dẫn đường chính xác cho tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Ngoài tên lửa, MQ-9 Reaper còn có thể mang theo cả bom thông minh.
Tận thấy tên lửa đạn đạo RS-12M Topol rời bệ phóng

Tận thấy tên lửa đạn đạo RS-12M Topol rời bệ phóng

TPO - Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ngày 26/9 đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol RS-12M từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan. Đầu đạn tên lửa bay với độ chính xác cao và phá huỷ mục tiêu thông thường ở dãy Sary-Shagan thuộc Cộng hòa Kazakhstan.