TIẾT LỘ: Chưa đá, cầu thủ Brazil đã 'đầu hàng' Hà Lan

Ramires đã có một trận đấu thất vọng
Ramires đã có một trận đấu thất vọng
TPO - Ramires thừa nhận, anh và các đồng đội đều bị ám ảnh bởi thất bại 1-7 trước Đức và không nhiều người tin rằng Brazil có thể đứng dậy sau cú sốc đó để đánh bại Hà Lan để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Brazil đã khép lại World Cup 2014 tổ chức trên sân nhà một cách đáng buồn nhất có thể. Trong trận tranh hạng Ba, thầy trò Scolari để thua Hà Lan tới 0-3. Như vậy sau 2 trận then chốt liên tiếp, họ để thủng lưới tới 10 bàn và chỉ ghi nổi đúng 1 bàn danh dự. Thực tế trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người đã tiên liệu về thất bại của Brazil, trong đó có cả những ngôi sao trong đội.

Phát biểu sau trận đấu, Ramires cho biết, anh và các đồng đội đều bị ám ảnh bởi thất bại 1-7 trước Đức. Chính nỗi ám ảnh này đã khiến toàn đội bước vào trận đấu với Hà Lan với tâm lý nặng trĩu và không thể phát huy hết khả năng của mình. Họ đã biết trước sẽ khó có thể vượt qua Hà Lan, nhưng lại không ngờ có thể trải qua một trận thua đậm nữa.

“Chúng tôi không hề mong đợi cái kết như thế này tại World Cup. Tất cả đều rất buồn và thất vọng”, Ramires chia sẻ. “Trận thua trước Đức đã giáng một đòn mạnh vào chúng tôi. Trước trận tranh hạng Ba, tất cả đều rất buồn. Chúng tôi hiểu cần phải đánh bại Hà Lan để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Nhưng ai cũng biết đó là điều không dễ và bây giờ thì chúng tôi nhận thêm một thất bại nữa. Tôi thực sự muốn xin lỗi người hâm mộ Brazil”.

Trận đấu với Hà Lan, Ramires ra sân ngay từ đầu và thực tế anh cùng với David Luiz chính là 1 trong 2 cầu thủ chơi tồi nhất trận. Nếu như David Luiz mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 2 thì Ramires đã không hoàn thành tốt vai trò làm bóng nơi tuyến giữa. Theo thống kê, cả trận Ramires chỉ thực hiện thành công đúng 4 đường chuyền, thấp hơn cả hai thủ môn là Julio Cesar và Cillessen.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.