Tiếng Việt được giảng dạy tại hai trường thuộc Top 100 Đại học tốt nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, hai trường đại học thuộc khối Ivy League - Đại học Brown và Đại học Princeton bắt đầu triển khai khóa học tiếng Việt đầu tiên theo hình thức học trực tuyến. 

Khóa học ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese language) sơ cấp (beginning) và trung cấp (intermediate) của ĐH Brown được dạy bởi giảng viên người Việt, cô Trang Trần. Bên cạnh ĐH Brown, ĐH Princenton cũng bắt đầu giảng dạy khóa học này thông qua chương trình liên kết đào tạo với ĐH Brown.

Tiếng Việt được giảng dạy tại hai trường thuộc Top 100 Đại học tốt nhất thế giới ảnh 1

Khóa học sẽ có 2 cấp độ là Sơ cấp và Trung cấp cho các sinh viên. Ảnh: Brown University.

Cô Trang Trần, giảng viên khóa học, từng dạy Tiếng Anh ở Việt Nam trước khi nhận được học bổng tại Mỹ. Nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa dạy tiếng Anh và tiếng Việt, cô đã quyết định thực hiện các khóa học trên.

Cô Trang cũng chia sẻ, giáo trình được sử dụng trong khóa học đều được vừa được cập nhật trong năm nay. Đối tượng giảng dạy sẽ là những sinh viên người Mỹ gốc Việt, sinh viên nước ngoài hứng thú với tiếng Việt tại hai trường ĐH nói trên. Bên cạnh việc giảng dạy về ngôn ngữ, khóa học sẽ được mở rộng để sinh viên có thể có hiểu thêm về cội nguồn, văn hóa của Việt Nam. Những sinh viên gốc Việt sẽ có thể "giao tiếp trôi chảy hơn với họ hàng của mình", cô Trang nhấn mạnh.

Tiếng Việt được giảng dạy tại hai trường thuộc Top 100 Đại học tốt nhất thế giới ảnh 2

Cả hai trường ĐH đều thuộc Top 100 các trường ĐH tốt nhất thế giới năm 2022.

Tiếng Việt được giảng dạy tại hai trường thuộc Top 100 Đại học tốt nhất thế giới ảnh 3

ĐH Brown và Princenton là điểm đến mơ ước của nhiều sinh viên quốc tế. Ảnh: Internet.

Chia sẻ với The Daily Princentonian, bạn Cẩm My Nguyễn (sinh viên trường Princenton) chia sẻ, khóa học này sẽ giúp Cẩm My thấu hiểu hơn về quê hương của bố mẹ, biết thêm nhiều hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Dù là khóa học tự chọn, nhưng cả hai lớp Sơ cấp và Trung cấp đều đã có học sinh đăng ký tham gia. Hầu hết các sinh viên là người gốc Việt. Các sinh viên sẽ tham gia khóa học qua ứng dụng Zoom và học trong một lớp học ở East Pyne Hall.

Được thành lập vào năm 1764, Brown University (Đại học Brown) thuộc khối Ivy League, là một trong 7 trường ĐH lâu đời nhất Hoa Kỳ, Theo QS Ranking 2022, Đại học Brown đứng thứ 60 trong 1300 trường đại học tốt nhất thế giới.

Cùng thuộc khối Ivy League, Princenton University (Đại học Princenton) đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng vừa được công bố của QS Ranking 2022.

Theo The Daily Princentonian
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.