Có 48 kết quả :

Tiêm vắc-xin cho hổ - công việc không dành cho người yếu tim

Chép ở bệnh viện thú hoang

TP - Gấu ngựa mang cái bụng chi chít sẹo sau hàng trăm lần bị hút mật, hay bị cắt cụt chi để phục vụ những kẻ có khẩu vị khác thường. Hổ, rắn, tê tê… bị tiêm vào người đủ hóa chất tăng trọng độc hại. Có con hổ, da bị thối rữa vì chất tăng trọng... Đó là tình cảnh của những “bệnh nhân” đến với trung tâm này.
Nam Định dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết Nhâm Dần

Nam Định dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết Nhâm Dần

TPO - Trước thực tế diễn biến dịch tiếp tục gia tăng các ca mắc mới, nhiều ca cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng mức phòng chống dịch như hạn chế tối đa tập trung đông người, dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời sẵn sàng cho phương án điều trị F0 tại nhà.
Các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Ảnh: Duy Phạm

Chiến lược mới: Chống dịch theo nguy cơ từng khu vực

TP - Vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng và có khả năng bùng phát; ở một số địa phương, dịch đã nhiễm sâu trong cộng đồng, tương đương những nơi nhiễm nặng trên thế giới. Do đó, cần có những biện pháp chống dịch mới phù hợp diễn biến.
Tiêm 2 mũi vắc-xin Moderna rồi còn thêm 2 mũi Pfizer, một người Singapore bị chỉ trích

Tiêm 2 mũi vắc-xin Moderna rồi còn thêm 2 mũi Pfizer, một người Singapore bị chỉ trích

TPO - Một người Singapore đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Moderna rồi, nhưng lại đến nơi khác và nói dối để tiếp tục tiêm thêm 2 mũi Pfizer. Sự việc gây bất mãn lớn trong công chúng và các nhà chức trách đang tính toán khả năng khởi tố người này để làm gương cho những hành động ích kỷ, vô trách nhiệm liên quan đến việc tiêm vắc-xin.
Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 10

Cẩn trọng đón khách quốc tế hộ chiếu vắc-xin

TP - Lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố dự thảo kế hoạch chi tiết thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, nhằm xin ý kiến các bộ, ngành liên quan với kỳ vọng mở cửa thí điểm “hộ chiếu vắc-xin” từ tháng 10 tới.
Thành phố đứng yên

Thành phố đứng yên

TP - Vậy là đã qua 24 giờ TPHCM giãn cách xã hội toàn thành phố. Lần đầu tiên sau gần hai năm đại dịch COVID-19 hoành hành, đô thị lớn, năng động và đông dân nhất nước với hơn 9 triệu người giờ gần như phải «đứng yên».  Gần 6.000 ca mắc mới chỉ trong vòng một tuần qua, khiến không còn cách nào khác...
Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Bắc Giang Ảnh: N.Mai

Nhóm đối tượng cần thận trọng khi tiêm vắc-xin

TP - Đảm bảo “tiêm mũi vắc-xin nào an toàn mũi đấy” là yêu cầu của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 với trên 700 điểm cầu trên toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức, ngày 19/6.