TPO - Tư lệnh lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Kenneth S. Wilsbach đã bay trên chiếc máy bay chiến đấu Su-30 có xuất xứ từ Nga tại căn cứ Kalaikunda của lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) đang trong quá trình mua sắm 114 máy bay phản lực đa năng, một dự án dự kiến trị giá 1,3 nghìn tỷ Rupi và kéo dài ít nhất một thập kỷ cho đến khi chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên được chuyển giao.
TPO - Tháng 11/2019, Nhật Bản và Ấn Độ đã đồng ý tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên có sử dụng tiêm kích. Tuy nhiên, chương trình bị hoãn lại do đại dịch.
TPO - Sau việc triển khai phi đội tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên tới Đông Âu để tham gia các cuộc tuần tra của NATO, cuộc đối đầu đầu tiên giữa tiêm kích mới do Mỹ chế tạo và tiêm kích Su-30SM của Nga đã diễn ra trong khu vực.
TPO - Các lực lượng vũ trang của Belarus cáo buộc rằng các đơn vị không quân NATO có thể đã thực hành diễn tập các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ của họ, cũng như lãnh thổ Nga, trong khi thực hiện các chuyến bay trình diễn ở Đông Âu.
Một giáo viên bay quân sự của Trung Quốc gần đây đã tuyên bố rằng máy bay chiến đấu đa năng J-16 của nước này là thế hệ tiên tiến hơn so với máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.
TPO - Đoàn xe quân sự được ghi lại trên máy quay truyền hình trong những giờ đầu của cuộc đảo chính mới đây Myanmar cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa quân đội nước này và "người bạn trung thành" Moscow.
TPO - JF-17 là loại máy bay chiến đấu một động cơ tương đối mới, ra đời nhằm cạnh tranh các hợp đồng xuất khẩu với các máy bay chiến đấu hạng nhẹ khác như F-16, Gripen và MiG-29.
TPO - Theo báo chí Nga, một máy bay chiến đấu Su-35S Flanker của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga sau khi bước vào trận không chiến giả định với khẩu pháo 30mm được nạp đạn thật.
TPO - Đã có một số dấu hiệu cho thấy hai dây chuyền máy bay chiến đấu này có thể được hợp nhất thành một lớp máy bay chiến đấu duy nhất, có cả biến thể một chỗ ngồi và hai chỗ ngồi và Su-30 sẽ được hưởng lợi từ nhiều công nghệ mới trên Su-35.
TPO - Hơn 550 tiêm kích Su-30 đã được Nga xuất khẩu, bao gồm hơn 350 chiếc cho Không quân Ấn Độ, khách hàng lớn nhất, và 97 chiếc cho Trung Quốc, khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng máy bay này.
TPO - Đi vào hoạt động từ năm 2002, Su-30MKI là máy bay chiến đấu hạng nặng nhất và có năng lực nhất trong Không quân Ấn Độ và ngày nay trở thành xương sống của phi đội Ấn Độ với hơn 270 máy bay đang phục vụ. Các máy bay chiến đấu này đi vào hoạt động tương đối nhanh chóng, với 50 chiếc bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2005, thay thế các tiêm kích MiG-23, MiG-27 và các biến thể cũ hơn là MiG-21 trong biên chế tiền tuyến.
TPO - Nga được cho là đang có kế hoạch trang bị cho máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30 tên lửa hành trình chống hạm tầm xa mới Kh-32, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về khả năng của dòng máy bay này và mở rộng đáng kể khả năng của Không quân Nga trong việc chống lại tàu chiến của đối phương ở những phạm vi cực lớn.
TPO - Câu trả lời đến từ Ấn Độ, khi không quân nước này đã quyết định tích hợp giá treo bốn góc thông minh (SQR) tự chế tạo vào ít nhất hai phi đội chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKI và việc này được cho là sẽ cải thiện khả năng tấn công bằng cách tăng tải trọng vũ khí của loại tiêm kích chủ lực này.
TPO - Lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào Iran sẽ kết thúc vào năm 2020, đồng nghĩa với việc quốc gia Hồi giáo này có cơ hội tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là lực lượng không quân của nước này. Theo một số nguồn tin quân sự, Iran đang rất muốn mua tiêm kích Su-30 của Nga, phiên bản nâng cấp của Su-27 lừng danh thế giới. Su-30 hoàn toàn vượt trội hơn so với những chiếc F-15C của Israel và Saudi Arabia.
TPO - Tiêm kích Su-30 mà Myanmar sắp mua của Nga rất cần cho nước này để tự bảo vệ trước các mối đe dọa, chứ không phải để đàn áp người dân tộc thiểu số theo cáo buộc của Mỹ.
TPO - Myanmar sẽ mua của Nga 6 máy bay tiêm kích Su-30. Thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
TPO - Các phi công Nga đã đảm bảo an toàn cho chuyên cơ của Tổng thống Nga trong chuyến thăm căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, kể rằng đến khi chuyến bay kết thúc họ mới hiểu ai ngồi trong cabin.