Có 8 kết quả :

Cảnh “bỏ tiền, phát ấn” tại Lễ hội đền Trần (Nam Định). Ảnh: Như Ý

Chẳng lẽ không có tiền không được phát ấn?

TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, nếu bắt buộc phải đóng góp 10.000 hay 20.000 đồng mới được phát ấn đền Trần là thương mại hóa lễ hội, mang tính mua bán. 
Tưng bừng khai hội Tịch điền

Tưng bừng khai hội Tịch điền

Sáng 16-2 (tức mùng 7 tháng giêng năm Quý Tỵ), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn- lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Rộn ràng Lễ hội Tịch điền

Rộn ràng Lễ hội Tịch điền

TPO - Sáng mùng 7 tháng Giêng, trên cánh đồng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã diễn ra lễ tịch điền (nghi lễ rất quan trọng trong Lễ hội Đọi Sơn) để cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Một họa sĩ nước ngoài vẽ trâu tại lễ hội tịch điền năm 2010

Lễ hội phải vừa vui, vừa có lãi

TP - Một festival thu hút khách quốc tế, đem về doanh thu hàng triệu USD cho Nhà nước, Việt Nam có thể làm được không? Hoàn toàn có thể, PGS -TS Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, khẳng định.