Thưởng Tết của cầu thủ V-League: Mỗi nhà mỗi cảnh

Nhiều đội bóng tại V-League chưa được nhận thưởng Tết - Ảnh: Gia Hưng
Nhiều đội bóng tại V-League chưa được nhận thưởng Tết - Ảnh: Gia Hưng
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà, người người hân hoan chờ những khoản thưởng, các cầu thủ cũng không phải là ngoại lệ. Dù thưởng Tết giờ đây không còn “có tấm, có món” như ngày xưa, nhưng cũng mang về niềm vui không nhỏ sau 1 năm thi đấu cật lực.

Do lịch thi đấu V-League khá dày đặc nên nhiều đội bóng vẫn chưa chốt lại vấn đề thưởng Tết cho các cầu thủ. Một lãnh đạo CLB chia sẻ rằng trong quy chế của CLB có quy định về thưởng Tết cho cầu thủ nhưng ban lãnh đạo chưa bàn bạc và đi đến thống nhất. Tuy nhiên, nếu có thì cũng chỉ một khoản tiền nhỏ để động viên cầu thủ.

Thực tế cho thấy không chỉ năm nay, mà vài năm trở lại đây chuyện thưởng Tết của các cầu thủ khá trầm lắng, thường thì các đội bóng thưởng cao nhất 1 tháng lương, ngoài ra hầu hết đều đã gộp tiền thưởng nóng ở mỗi trận thắng hay hòa lại, sau đó giải ngân cho cả đội, coi đó cũng là tiền thưởng Tết.

Vì thế mà những đội bóng giành nhiều chiến thắng trong 4 trận đấu vừa qua ở V-League 2017 có lẽ là no ấm nhất. Theo quy định mỗi đội đều có mức thưởng được “đóng khung” mỗi năm, thường thì từ 200 triệu đến 500 triệu tùy vào tình hình tài chính mỗi đội. Trong những CLB V-League hiện tại, Hà Nội FC, Thanh Hóa, Quảng Nam… giành nhiều trận thắng, nên tiền thưởng nếu gộp lại mỗi cầu thủ cũng được vài chục triệu đồng mang về quê ăn Tết.

Nhưng cũng có những đội như HA Gia Lai, Cần Thơ chưa có trận thắng nào, đương nhiên không có tiền thưởng nóng. Đến thời điểm này, đội bóng phố Núi gần như chẳng biết đến thưởng Tết cũng như tiền thưởng sau mỗi vòng đấu khi mới chỉ có được vỏn vẹn 1 trận hoà. Trong bối cảnh nhà tài trợ đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, Công Phượng và các đồng đội cũng không còn cách nào khác là phải thông cảm, chia sẻ khó khăn với CLB và vui vẻ nhận lì xì trong ngày hội quân sang năm. Theo kế hoạch HAGL sẽ tập trung ngay ngày mùng 3 Tết.

B.Bình Dương từng được xem là “Chelsea Việt Nam”, nhưng giờ lại rơi vào cảnh hẩm hưu, khi được nhận tiền thưởng Tết chỉ như cho có. Được biết, sau khi vòng 4 kết thúc, các thành viên của đội bóng đất thủ được lĩnh 5 triệu đồng tiền thưởng Tết. Ngoài ra, họ còn được lãnh đạo CLB “lì xì” vào dịp đầu năm mới. Ở vòng đấu vừa qua, B. Bình Dương bị FLC Thanh Hoá cầm hoà ngay trên sân nhà nên tiền thưởng nóng cũng giảm đi rất nhiều nếu giành chiến thắng.

SL Nghệ An vốn là đội bóng nhà nghèo ở V-League, nhưng cũng tuyên bố thưởng Tết 1 tháng lương cho các cầu thủ. Như vậy, những cầu thủ ở đội 1 như Nguyên Mạnh, Phi Sơn… cũng được thưởng trên dưới 20 triệu đồng. Đó là chưa kể sau trận thắng ở vòng 4, đội bóng xứ Nghệ đã được động viên với mức thưởng nóng kỷ lục 500 triệu đồng, coi như năm nay có một cái Tết no ấm.

Than Quảng Ninh vừa trải qua loạt trận không thành công. Chế độ mà các cầu thủ đất Mỏ được nhận trong những ngày cuối năm gần như chỉ trông vào tiền thưởng của chức vô địch Cúp QG 2016 và trận Siêu cúp 2016 vừa mới được giải ngân.

Cá biệt có những đội bóng dù thua vẫn nhận thưởng như tân binh TP HCM. Sau 4 trận, đội bóng Sài thành nhận thưởng nóng từ quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lên tới 1,2 tỷ. Ngoài số tiền này sẽ được chia cho các thành viên, lãnh đạo đội bóng cũng đã lì xì đầu năm và hứa sẽ có những khoản thưởng Tết không hề thua kém các đội bóng nhà giàu khác.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.