Có 1608 kết quả :

Loạt thương vụ tỷ USD và dấu mốc thương mại Việt - Mỹ

Loạt thương vụ tỷ USD và dấu mốc thương mại Việt - Mỹ

TPO - Từ ngày 18-21/3, phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tới Việt Nam. Mỹ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 11 của Việt Nam, thương mại song phương tăng 360 lần tính từ thời điểm bình thường hóa quan hệ năm 1995.
Việt Nam - New Zealand đặt mục tiêu kim ngạch đạt 2 tỷ USD

Việt Nam - New Zealand đặt mục tiêu kim ngạch đạt 2 tỷ USD

TPO - Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - Bộ Công Thương, việc Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký thoả thuận hợp tác kinh tế, thương mại ngày 11/3 sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.
Shipper mùa Tết 'trúng đậm'

Shipper mùa Tết 'trúng đậm'

TPO - Những ngày cận Tết, lượng hàng mua sắm trực tuyến tăng cao, khắp các tuyến đường tại Hà Nội đều thấy những người giao hàng tất bật. Theo chuyên gia về thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, Tết năm nay mua bán qua mạng tăng đột biến và sẽ tăng cao hơn thời gian tới. 
Sau WEF Davos 2024: Sẽ có một làn gió mới hợp tác đầu tư nước ngoài chất lượng cao

Sau WEF Davos 2024: Sẽ có một làn gió mới hợp tác đầu tư nước ngoài chất lượng cao

TPO - "Qua chuyến tham dự Hội nghị WEF Davos 2024, ta đã tạo ra một làn gió mới đối với hợp tác đầu tư nước ngoài chất lượng cao, góp phần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới", Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với báo chí sau chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa kết thúc.
Tham quan gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 ở Thượng Hải ngày 6/11/2023. Ảnh: Xinhua.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phù hợp xu thế thời đại

TPO - Đó là tiêu đề một bài xã luận của Xinhua và là nội dung chung của nhiều bài viết của báo chí Trung Quốc dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12. Báo chí Trung Quốc cũng đề cập những hoạt động hợp tác rất cụ thể, như mua bán sữa tươi, đầu tư điện mặt trời… giữa các doanh nghiệp hai nước.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thu

Lo hụt thu từ xuất nhập khẩu

TP - Bước vào tháng cuối năm 2023, tình hình thương mại vẫn còn ảm đạm, biến động thất thường, kế hoạch thu ngân sách của ngành Hải quan đang cách mục tiêu khá xa. Trong 11 tháng, thu ngân sách toàn ngành giảm hơn 66.100 tỷ đồng, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách của cả nước.
Việt Nam - Trung Quốc đồng thuận thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương

Việt Nam - Trung Quốc đồng thuận thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương

TPO - Sẽ có những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc cũng như đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các loại nông sản của Việt Nam… là một trong những nội dung được Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bàn thảo, thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc, diễn ra tại Hà Nội ngày 27/11 .
Thủ tướng: Huyền thoại Pele đã đi vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Thủ tướng: Huyền thoại Pele đã đi vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam

TPO - Sáng 24/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với các doanh nghiệp Brazil.  "Người Việt Nam rất ngưỡng mộ nền bóng đá Brazil, với đội tuyển quốc gia đã 5 lần vô địch thế giới. Các huyền thoại bóng đá Brazil như Pele đã đi vào lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam", Thủ tướng nói và cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, có thể bổ sung cho nhau trong quan hệ thương mại, đầu tư.
Thủ tướng chúc cộng đồng 150 người Việt Nam tại Brazil ngày càng phát triển

Thủ tướng chúc cộng đồng 150 người Việt Nam tại Brazil ngày càng phát triển

TPO - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Brazil, tối 23/9 (giờ địa phương, sáng 24/9 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Brazil nói riêng, "là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Quan hệ Việt- Mỹ 'có những bước tiến dài ngoài sức tưởng tượng'

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Quan hệ Việt- Mỹ 'có những bước tiến dài ngoài sức tưởng tượng'

TPO - Tối ngày 19/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và chào mừng Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C tổ chức.
Hơn một giờ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại học danh tiếng Georgetown

Hơn một giờ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại học danh tiếng Georgetown

TPO - Ngay sau khi đặt chân tới Washington D.C (Mỹ) vào sáng 19/9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới trường Đại học Georgetown, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng ở Mỹ, và có bài phát biểu về chính sách tại đây. Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ hai nước phụ thuộc lợi ích, mong muốn của nhân dân hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt- Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt- Mỹ

TPO - Sáng 18/9 (giờ địa phương), tham dự “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Mỹ, trở thành của cải vật chất, sự thịnh vượng cho cả hai bên thì cần phát huy sức mạnh của nhân dân và doanh nghiệp; phù hợp với tình hình phát triển của hai đất nước, xu thế của thời đại và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.
Việt Nam đàm phán với Trung Quốc 4 mặt hàng nông sản

Việt Nam đàm phán với Trung Quốc 4 mặt hàng nông sản

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 tại TP Nam Ninh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, chiều 16/9, bộ này sẽ ký bản ghi nhớ với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, xây dựng nhà máy chế biến tại vùng biên giới giữa hai nước.
Dấu ấn thương mại quan trọng Việt Nam - Trung Quốc

Dấu ấn thương mại quan trọng Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hàng chục tỷ USD/năm với các nguyên phụ liệu quan trọng cho sản xuất như máy tính, dệt may, da giày, linh kiện máy móc, linh kiện điện tử, hoá chất… Trong khi nông sản, thủy sản Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc.
Thủ tướng rời Hà Nội lên đường dự hội nghị thương mại - đầu tư tại Trung Quốc

Thủ tướng rời Hà Nội lên đường dự hội nghị thương mại - đầu tư tại Trung Quốc

TPO - Đúng 7h15 sáng nay (16/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20, được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Hàng Việt Nam xuất khẩu tăng cao nhất trong 1 năm

Hàng Việt Nam xuất khẩu tăng cao nhất trong 1 năm

TPO - Theo Bộ Công Thương, trong tháng 8, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 32,4 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.
Parkson Việt Nam phá sản: Đã đến lúc trung tâm thương mại phải thay đổi?

Parkson Việt Nam phá sản: Đã đến lúc trung tâm thương mại phải thay đổi?

TPO - Một trong những xu hướng đáng chú ý là khách thuê tiếp tục bỏ trống và không gia hạn thêm hợp đồng tại các dự án ở ngoài trung tâm. Nguyên nhân chính của vấn đề này đến từ lượng khách qua lại thấp tại những mặt bằng có vị trí thuê không tốt, cùng với đó là chính sách marketing và quản lý không hiệu quả từ chủ đầu tư.