Có 12 kết quả :

Sớm ‘thức tỉnh’ và nỗ lực để không phải nói 2 từ ‘giá như’

Sớm ‘thức tỉnh’ và nỗ lực để không phải nói 2 từ ‘giá như’

TPO - Ấn tượng trước phong cách thời trang đầy nổi bật của Phùng Phương Thanh, sinh viên năm cuối trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở 2 - TP. HCM, cô bạn không chỉ là một sinh viên ưu tú nhận học bổng đều đặn mỗi năm mà còn là một cá nhân tích cực trong các hoạt động nâng cao kĩ năng sinh viên. Thử thách không ngừng đến với Phương Thanh khi biến cố gia đình là một trong những dấu mốc tạo nên sự trưởng thành vượt bậc.
Hãy là chính mình luôn vui vẻ và tự tin

Hãy là chính mình luôn vui vẻ và tự tin

TPO - Nguyễn Ngọc Thúy An (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, nơi có đặc sản nổi tiếng nhất là bánh đậu xanh ngọt lịm thường dùng khi uống trà. Ước mơ và mong muốn của Thúy An là trở thành Dược sĩ, nên cô luôn cố gắng từng ngày là học thật tốt và tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường để hoàn thiện bản thân sống có ích cho xã hội.
Hoàng Bách và cô con gái đáng yêu trong MV

Hoàng Bách ra mắt MV đóng chung cùng con gái nhí

TPO - Sau những ngày luyện tập vất vả, ca sĩ Hoàng Bách chính thức ra mắt MV “Người Đàn Ông Trong Ngôi Nhà Vắng” mà anh hóa thân thành một người mê đỏ đen, bỏ bê gia đình rồi để tuột mất hạnh phúc với những cảnh quay kịch tính, hấp dẫn.
Chuyện giữ rừng của 'đại ca' Hủng Trăn

Chuyện giữ rừng của 'đại ca' Hủng Trăn

TP - Một thời làm mưa làm gió vùng tây bắc huyện Yên Thành (Nghệ An), rồi anh trở về với rừng, quản lý 100 ha dẻ, làm chủ trang trại 800 ha mặt nước, trồng cây gây rừng bảo vệ đàn chim. Người quen gọi anh là “đại ca” Hủng Trăn.