Thua thảm Bồ Đào Nha, U20 Hàn Quốc chia tay World Cup

U20 Bồ Đào Nha thắng thuyết phục U20 Hàn Quốc.
U20 Bồ Đào Nha thắng thuyết phục U20 Hàn Quốc.
TPO - Thi đấu thiếu thuyết phục ở vòng bảng, thế nhưng ở trận đấu thuộc vòng 1/8 vừa kết thúc cách đây ít phút, U20 Bồ Đào Nha đã thắng thuyết phục U20 Hàn Quốc 3-0 để giành vé vào tứ kết.

U20 Bồ Đào Nha để thua U20 Zambia ở trận mở màn, bị U20 Costa Rica cầm hòa. Thậm chí ở loạt đấu cuối, đội bóng này còn suýt không thắng được U20 Iran nếu Taheri không phản lưới nhà ở phút 86. Nếu không có trận thắng đầy may mắn đó, U20 Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi vòng knock-out. Không ngoa nếu nói rằng, họ chính là một trong những tên tuổi lớn gây thất vọng nhất ở vòng đấu bảng.

Theo chiều ngược lại, U20 Hàn Quốc chính là một trong những đội chơi tốt nhất vòng bảng U20 World Cup 2017. Cả 3 trận ở vòng bảng, trận nào chủ nhà cũng thể hiện được lối chơi đậm chất kỹ thuật và giàu cảm hứng.

Thế nhưng ở trận đấu thuộc vòng 1/8 vừa kết thúc cách đây ít phút, hai đội lại thể hiện những bộ mặt hoàn toàn khác nhau. U20 Bồ Đào Nha như lột xác, chơi thứ bóng đá đẳng cấp và hiệu quả. Họ không quá lấn lướt U20 Hàn Quốc, nhưng lại luôn biết cách điều hướng trận đấu và dễ dàng vươt lên dẫn trước 3-0 nhờ các pha làm bàn của Xadas (cú đúp) và Bruno Costa.

Những nỗ lực vùng lên của U20 Hàn Quốc chỉ có thể giúp họ có 1 bàn gỡ do công của Lee Sang-Heon ở phút 81. Thua chung cuộc 1-3, U20 Hàn Quốc theo chân U20 Nhật Bản sớm rời cuộc chơi. Trong khi đó, U20 Bồ Đào Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U20 Uruguay với U20 Ả Rập Saudi tại vòng tứ kết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.