Thua sốc, Man City trở thành cựu vương ở cúp Liên đoàn Anh

0:00 / 0:00
0:00
Thua sốc, Man City trở thành cựu vương ở cúp Liên đoàn Anh
TPO - Trong đêm diễn thất vọng của hàng công, Man City không thể chọc thủng lưới West Ham và sau đó để thua trên loạt đấu súng cân não.

Ở 4 mùa giải gần nhất, Man City đều giành chức vô địch cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Ở mùa giải này, đội bóng của Pep vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng ở loạt trận thuộc vòng 4 rạng sáng nay, gã nhà giàu thành Manchester đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân của West Ham, đội bóng trước đó đã loại Man Utd khỏi cuộc chơi.

Man City đã có khá nhiều điều chỉnh về nhân sự ở trận đấu này nhưng với những tên tuổi như Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez hay Sterling, họ vẫn được đánh giá vượt trội so với West Ham.

Thế trận ở sân London cũng diễn ra đúng như dự đoán khi Man City áp đảo cả về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm. Tuy nhiên, đây lại là đêm diễn đáng quên của hàng công Man City. Trong hiệp 1, đội bóng của Pep với thế trận áp đặt đã có 8 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần đi trúng đích. Khá nhiều cơ hội tốt đã bị bỏ lỡ nên Man City không thể mở tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Thua sốc, Man City trở thành cựu vương ở cúp Liên đoàn Anh ảnh 1

Hàng công Man City không thể ghi bàn dù có tới 25 lần dứt điểm

Trong khi đó, West Ham trung thành với đấu pháp phòng ngự - phản công. Cách chơi này tiếp tục được HLV David Moyes áp dụng khi bước vào hiệp 2. Vì vậy, khung thành của Areola đã phải hứng chịu sức ép rất lớn với tổng 17 cú dứt điểm của các chân sút Man City.

Tuy nhiên, cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, dù tạo ra không ít tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng Man City không thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Kể cả khi tăng cường hàng công với Cancelo, Foden, Gabriel Jesus và Grealish, gã nhà giàu thành Manchester vẫn bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Areola.

Thành công của West Ham là cầm hòa Man City trong 90 phút thi đấu chính thức. Với kết quả này, 2 đội buộc phải bước vào loạt đấu súng cân não để xác định tấm vé đi tiếp.

Ngay ở lượt sút đầu tiên, Man City đã bị dẫn trước khi cú sút 11m của Phil Foden đưa bóng ra ngoài khung gỗ của West Ham. Ở các lượt sút sau đó, Cancelo, Gabriel Jesus và Grealish đều thực hiện thành công nhưng không đủ để Man City lật ngược thế cờ. Lý do là West Ham đã thành công với cả 5 lượt sút của mình để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-3.

Thua sốc, Man City trở thành cựu vương ở cúp Liên đoàn Anh ảnh 2

West Ham giành vé vào tứ kết với chiến thắng 5-3 trên loạt đấu súng cân não

Thất bại này đã khiến Man City phải ngậm ngùi rời cúp Liên đoàn Anh ngay từ vòng 4. Họ cũng đã bị phế truất ngôi vị thống trị sân chơi này sau 4 mùa giải liên tiếp giành chức vô địch. Còn với West Ham, đội bóng này xứng đáng giành vé vào tứ kết sau khi lần lượt đánh bại 2 đối thủ sừng sỏ của thành Manchester.

Đội hình thi đấu

West Ham: Areola, Cresswell, Dawson, Diop, Johnson, Soucek, Noble, Yarmolenko (Bowen 62'), Lanzini (Coufal 82'), Masuaku (Fornals 62'), Vlasic (Benrahma 62').

Man City: Steffen, Walker (Cancelo 46'), Stones, Ake, Zinchenko, De Bruyne (Grealish 83'), Fernandinho, Palmer (Jesus 76'), Mahrez (Foden 72'), Gundogan, Sterling.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.