TPO - Báo thua lỗ, lợi nhuận sau thuế giảm, công ty cũng chưa có kế hoạch trả các khoản nợ đến hạn nên Kiểm toán nhận định nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Dầu khí Nghệ An.
TPO - Hàng chục triệu con giống ốc hương vừa nuôi thả bất ngờ chết dần khiến người nuôi ở Hà Tĩnh thất thoát cả trăm triệu đến tiền tỷ. Ngành chức năng đã lấy mẫu kiểm tra và hướng dẫn người nuôi ốc hương xử lý môi trường trước khi thả giống mới.
TPO - Đầu tư ngoại hối thua lỗ, Phan Thị Hòa lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian ngắn, Hòa đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,7 tỷ đồng của 6 người.
TP - Bộ Tài chính vừa có đề xuất sửa đổi quy định về tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn khi thua lỗ, bán cổ phần để tăng vốn khi xây dựng công trình trọng điểm. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế kiến nghị, cần đánh giá kỹ quy định này trước khi thực thi.
TPO - Chơi tiền ảo thua lỗ, Trần Minh Nhi, quản lý Siêu thị Điện máy xanh chi nhánh xã Dray Bhăng (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cùng trợ lý đã tạo nhiều giao dịch để chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của Công ty Cổ phần Thế giới di động.
TPO - Đầu tư chứng khoán thua lỗ, Trần Thị Soa đã lợi dụng chị Q. và con trai gặp nạn lừa phải đặt tiền làm lễ, cắt vía âm, đổi vía dương, chiếm đoạt 1,63 tỷ đồng.
TPO - Liên quan đến việc cả huyện Chư Sê (Gia Lai) bị thông báo cắt nước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê cho biết: Từ khi hoạt động đến nay, công ty gặp khó khăn, thua lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, nợ lương nhân viên...
TPO - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.
TPO - Khi cây trám bắt đầu ra hoa, các thương lái tìm đến mua luôn cả cây. Đến mùa quả chín, nhiều thương lái trúng đậm, nhưng năm nay thứ quả đặc sản này mất mùa.
Nhiều nông dân TP.HCM phải bán bò để cắt lỗ khi giá thức ăn gia súc tăng cao. Một số hộ muốn bỏ nghề chăn nuôi để chuyển sang công việc khác vì không thể bám trụ với con bò dẫu đã xoay xở nhiều bề.
TPO - Làm ăn thua lỗ nên bị chủ nợ là dân anh chị “xã hội” tìm đến gây áp lực, cặp đôi quê Hải Phòng và Phú Thọ móc nối với nhau, tìm người có nhu cầu bán thận kết nối họ với người mua nhằm thu lời bất chính.
TPO - Nhu cầu lương thực tăng mạnh đang giúp hoạt động xuất khẩu gạo đạt kỷ lục chưa từng có trong hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng mạnh đã khiến không ít doanh nghiệp báo lỗ hoặc sụt giảm mạnh lợi nhuận.
Đi theo trào lưu rời thành phố về vùng ven đô, không ít nhà đầu tư đã bỏ hàng chục tỷ đồng để mua đất, đầu tư xây homestay. Thế nhưng, không ít chủ homestay đang ngậm đắng vì khoản lỗ.
TPO - Báo cáo giám sát tài chính năm 2022 đối với 8/11 doanh nghiệp trực thuộc của Bộ Công Thương cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị do Bộ trực tiếp quản lý vẫn làm ăn có lãi trong khi các công ty con, công ty liên kết lại bị mắc kẹt với việc đầu tư kém hiệu quả.
TPO - Cả 5 thành viên Hội đồng quản trị Bamboo Airways đều đồng loạt gửi đơn xin từ nhiệm và sẽ được trình cổ đông thông qua ở đại hội vào ngày 21/6. Đáng chú ý, năm 2022, Bamboo Airways lỗ luỹ kế hơn 19.300 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm hơn 830 tỷ đồng.
TPO - Vua Nệm - một thương hiệu khá nổi tiếng cũng báo lỗ vài chục tỷ đồng năm 2022. Cuối tháng 11/2021, Vua Nệm từng tung màn quảng cáo gây “bỏng mắt” với dàn “soái ca" đạp xe đạp diễu hành trên các tuyến phố TPHCM.
TPO - Mời bạn đọc cùng Tiền Phong nhìn thẳng vấn đề thời sự đang nóng hổi, dưới ngòi bút của nhà báo Hà Nhân. Đây là bản tin Podcast Tiền Phong được đọc bởi AI. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TP - Thời hạn 31/3 mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất giá điện với chủ đầu tư nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí đã qua.
TPO - Nghi phạm trộm 42 điện thoại iPhone tại cửa hàng điện thoại, máy tính ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khai do đầu tư tiền ảo Bitcoin thua lỗ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
TPO - Là doanh nghiệp bán lẻ thành công nhất thị trường nhưng không phải mô hình kinh doanh nào của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động cũng mang lại lợi nhuận. Vài năm gần đây, Thế giới Di động đã khai tử nhiều mô hình kinh doanh sau một thời gian không đạt hiệu quả như kỳ vọng.
TPO - Báo cáo tài chính quý IV/2022 cho thấy, Thế giới Di động tại Campuchia với tên gọi Bluetronics lỗ liên tục từ 2017 đến nay, trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.
TPO - Năm 2022, Công ty CP Sông Đà 1.01 chỉ có hoạt động thuần về dịch vụ vận hành nhà chung cư và có doanh thu cho thuê một số tài sản, không có doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản nên bị thua lỗ gần 5,3 tỷ đồng.
TPO - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cảnh báo khả năng huỷ niêm yết của hàng loạt cổ phiếu, do kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, âm vốn chủ sở hữu. Hai trong số các cổ phiếu bị cảnh báo thuộc hệ sinh thái Lilama (Tổng CTCP Cơ khí Lắp máy).
TPO - Giá lợn hơi giảm sâu cùng với những khó khăn chung thị trường đã khiến nhiều doanh nghiệp chăn nuôi sụt giảm lợi nhuận trong năm 2022. Nhiều đại gia trong ngành chăn nuôi lần đầu báo lỗ nặng sau nhiều năm hoạt động.
TPO - Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, hàng tồn kho tăng, có số lỗ cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.
TP - Năm 2021, có tới 55% số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) báo lỗ, tăng 11% so với năm 2020. Dù tổng tài sản của doanh nghiệp FDI tăng nhưng tốc độ tăng của nợ phải trả cao hơn tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Điều này cho thấy sự mở rộng của tài sản đến từ các khoản nợ nhiều hơn từ nguồn vốn của nhà đầu tư.
TPO - Dù doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, nhưng hết năm 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vẫn lỗ 130 tỷ đồng. Năm 2023, tổng công ty này dự kiến vẫn tiếp tục lỗ, bất chấp hoạt động vận tải đường sắt có lãi.
TPO - Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dù tập đoàn đã nỗ lực, cố gắng cân đối các chi phí nhưng kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng qua của Công ty mẹ EVN lỗ gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến ước tính cả năm 2022 có thể lỗ ở mức khoảng hơn 31.000 tỷ đồng.