Thua Hà Lan, HLV Scolari vẫn quyết bám ghế

Luiz Felipe Scolari quyết không từ chức
Luiz Felipe Scolari quyết không từ chức
TPO - Phát biểu sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, HLV Luiz Felipe Scolari khẳng định, ông sẽ không từ chức. Chuyện tương lai của ông sẽ do Liên đoàn bóng đá Brazil (CFB) quyết định. Nhà cầm quân 65 tuổi này quyết bám ghế đến cùng.

Kết thúc trận bán kết, Brazil thảm bại 1-7 trước Đức, HLV Luiz Felipe Scolari đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng lại kiên quyết không từ chức. Có lẽ ông vẫn hy vọng có thể lấy lại niềm tin trong mắt người hâm mộ bằng cách giúp các học trò đánh bại Hà Lan, qua đó kết thúc World Cup 2014 với vị trí thứ 3. Tuy nhiên, toan tính của nhà cầm quân 65 tuổi này đã phá sản.


Trận tranh hạng Ba với Hà Lan, đoàn quân của Scolari một lần nữa thể hiện bộ mặt bạc nhược và rồi gục ngã với tỷ số 0-3. Bước vào phòng họp báo, HLV Scolari khẳng định ông không hề mong muốn đoạn kết thảm hại như thế và cũng giống như lần trước, cựu HLV Chelsea lại lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà.

Dù vậy, nhà cầm quân này tuyên bố, ông không có ý định từ chức ngay lập tức. “Tôi chưa thể nói gì về tương lai của mình. Mọi việc tùy thuộc vào CFB. Hợp đồng của tôi vẫn còn và tôi tôn trọng điều đó. Cũng như các bạn, tôi không hề muốn chứng kiến những điều tồi tệ như vừa qua. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi bạn phải chấp nhận những sự thật cay đắng. Tôi nghĩ đội cũng đã có một vài mặt tích cực. Tiêu biểu như lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất và vô địch Confederations Cup năm ngoái”, HLV Scolari trả lời phỏng vấn báo chí.

“Tôi đã dự 3 kỳ World Cup, dẫn dắt những đội bóng lớn và đều giúp họ đi tới bán kết. Tôi biết thất bại 1-7 sau 90 phút và rồi để thua ngay phút thứ 2 ở trận tiếp theo là tệ nhất mà một đội bóng phải trải qua. Nhưng đội hình hiện tại đã thu về thành tích tốt hơn năm 2006 và 2010. Chúng tôi có một những còn người chất lượng và có thể làm lại”, Scolari lấp liếm.

Cho tới lúc này, LĐBĐ Brazil (CFB) vẫn chưa đưa ra bất cứ động thái nào về tương lai của Scolari. Ngày hôm qua, Chủ tịch Jose Maria Marin của CFB đã bóng gió, nhà cầm quân có biệt danh “Felipao” nên tiếp tục ở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối ngày một lan rộng và màn thảm bại trước Hà Lan, CFB có thể sẽ phải cân nhắc lại.

MỚI - NÓNG